Chia sẻ kinh nghiệm không ký vào đơn Form I-407 khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

 

Đường link hướng dẫn nội dung

Mọi người có thân nhân, bạn bè ở Hoa Kỳ về Việt Nam trong dịp Tết và quay trở lại Hoa Kỳ, những thân nhân đó chưa có Quốc tịch Hoa Kỳ, chỉ có Thẻ xanh và nhất là không biết nhiều về tiếng Anh, nên cảnh báo họ tuyệt đối không được ký vào d9o7n Form I-407 khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Khi bạn được Visa định cư ở Hoa Kỳ, thời gian đầu bạn sẽ được cấp Thẻ xanh (U.S. Green Card). Bạn sẽ sử dụng thẻ này, và gia hạn cho đến khi bạn đủ tiêu chuẩn đăng ký thi Quốc tịch, và thi đậu để trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu không thi, hoặc thi rớt thì bạn vẫn tiếp tục dùng Thẻ xanh. Khoảng trên 60% người Việt sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ dùng Thẻ xanh vì không có đủ điều kiện, khả năng Anh ngữ để thi Quốc tịch. Cho đến khi lớn tuổi và đủ thời gian sinh sống, đủ điều kiện theo luật pháp quy định thì sẽ được tự động vào Quốc tịch.

Nếu bạn được cấp một Thẻ xanh bạn không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng bạn là Thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ ngay cả khi bạn hiện đang sống ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, được hưởng mọi chế độ bảo vệ, một số quyền, và nghĩa vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ngày bạn đưa mẫu đơn Form I-407 đã điền đầy đủ cho Nhân viên ngoại giao, hay Nhân viên Lãnh sự quán của Hoa Kỳ, hoặc ngày bạn nộp mẫu đơn này cho Nhân viên Di trú tại các cửa khẩu Hoa Kỳ sẽ được xem là ngày bạn thông báo về quyết định chấm dứt tình trạng cư trú của bạn. Mẫu đơn Form I-407 là mẫu đơn từ bỏ cương vị Thường trú chính thức (Đơn Form I-407 – Abandonment of Lawful Permanent Resident Status).

Sau một số sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký trong những ngày đầu nhậm chức và sắc lệnh ngày 27/01/2017, hiện tại đơn Form I-407 được để tràn lan tại các sân bay Hoa Kỳ như là một thủ tục để nhập cảnh.

Mục đích của việc này là loại bỏ những người có Thẻ xanh nhưng không thể đọc viết tiếng Anh ra khỏi Hoa Kỳ. Nếu người biết tiếng Anh thì họ đã không ký vào đơn Form I-407. Nếu không biết, họ nghĩ Không có gì, và ký như thủ tục nhập cảnh, đồng nghĩa họ đã từ bỏ tư cách Thường trú nhân, và phải rời khỏi Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ là đất nước đa sắc tộc, và đa ngôn ngữ. Mọi người không biết tiếng Anh, đừng ngại hỏi sự trợ giúp tiếng Việt tại các sân bay, họ sẽ giúp đỡ bạn.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!