HOUSTON – Cảnh sát trưởng Houston Art Acevedo cho biết trong phát biểu hôm thứ Tư rằng một sĩ quan cảnh sát Houston, trong thời gian riêng của mình, đã tham dự cuộc biểu tình của Trump ở Washington, D.C. và sau đó “xâm nhập” vào Tòa nhà Capitol vào tuần trước.


Một hình ảnh từ cuộc bạo loạn Capitol và một bức ảnh của Tam Dinh Pham, cảnh sát Houston KPRC 2 nguồn tin đã được xác định là người đàn ông bị buộc tội trong cuộc bạo loạn ở Capitol. (Getty / KPRC 2)

Có một cuộc điều tra đang được tiến hành và Acevedo cho biết ông “rất tự tin” rằng viên cảnh sát sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên bang. Acevedo cho biết viên chức này đã bị cho nghỉ hành chính.

Đây là những gì chúng tôi biết cho đến nay về viên sĩ quan đó:

Các nguồn tin cho KPRC 2 biết tên của viên chức này là Tam Dinh Pham. Một nguồn tin của KPRC 2 cho biết anh ấy đã được miễn nhiệm vào sáng thứ Tư.
Acevedo cho biết Pham đã có 18 năm làm việc với bộ phận này.
Anh ấy không có vấn đề kỷ luật nào trước đây, theo Acevedo.Cảnh sát trưởng cho biết viên sĩ quan đã đi một mình đến Washington.
Các cáo buộc hình sự tiềm ẩn liên quan đến Pham hoặc các cá nhân khác dự kiến ​​sẽ được đưa ra khỏi Washington D.C. khi họ đang dẫn đầu cuộc điều tra lớn. Tuy nhiên, các cơ quan liên bang địa phương đang hỗ trợ trong quá trình điều tra.
HPD’s union cho KPRC 2 biết rằng Pham sẽ từ chức vào thứ Năm.

Nguồn
KPRC Click2Houston

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: