Mong chờ vẫn chưa được gỡ là ám chỉ tới ” sắc lệnh ngừng cấp visa nhập cư 31/03/2021″ đã được gia hạn tiếp tục bởi TT tiền nhiệm thứ 45 của Hoa Kỳ do dịch covid làm ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế lẫn cuộc sống của ngừoi dân Mỹ, hiện tại vẫn còn hiệu lực và vẫn chưa được Ngài Tân TT Biden mới đắc cử xem xét gỡ bỏ.

Và cụ thể 3 sắc lệnh vừa được ký 02/02/2021 có nội dung như sau :

1/ thành lập ” lực lượng đặc nhiệm về thống nhất gia đình”, mục đích là để tìm lại gia đình của hơn 600 trẻ em di cư bị tách khỏi cha mẹ dưới thời TT tiền nhiệm trước đó vào năm 2018. Các trẻ em này hiện đang ở tại các trại tập trung, nhiều cha mẹ trong số đó đã bị trục xuất tới Mêxico và Trung Mỹ. Sẽ trải qua các bước kiểm tra và tuỳ từng trường hợp, xem liệu rằng các gia đình ly tán đó có đủ điều kiện để được ân xá, cũng như thị thực hoặc các quyền lợi nhập cư khác để giúp họ đoàn tụ hay không? Các bạn thấy đó chẳng bao giờ là dễ khi bước chân vào đất nước Hoa Kỳ cho 1 quyền lợi hợp pháp và vấn đề chỉ là ở sự nhân đạo của họ mà thôi ở mỗi chính sách. Ok hen

2/ Giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề di cư đến từ biên giới Mêhico. Sắc lệnh này nhằm tạo ra 1 khuôn khổ khu vực toàn diện để giải quyết các nguyên nhân của việc di cư ở khắp Bắc và Trung Mỹ và cung cấp quy trình xử lý an toàn có trật tự cho những người xin tỵ nạn ở biên giới Hoa Kỳ.
Các bạn thấy đó, chuyện của 1 quốc gia ở nhiều vấn đề là chẳng bao giờ đơn giản, cách riêng khi mà sự khốn khó cùng cực hay nhiều nguyên nhân khác đã đẩy đưa những di dân này bằng mọi giá và cái chuyện tìm kiếm 1 cuộc sổng ổn định hơn là điều họ bất chấp dù biết rằng là bất hợp pháp khi không có giấy tờ tuỳ thân. Hoa Kỳ là nơi họ mong muốn đến, cho nên sẽ là niềm vui và cũng sẽ là nỗi buồn. Ai cũng thế mà, cuộc sống là luôn hy vọng và mong chờ. Nói vui là có ai xin tỵ nạn hay xin nhập cư vào Việt Nam không? Đó là vấn đề khi so với anh nhà giàu như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ các bạn hen. Ok

3/ Xem xét lại toàn bộ các chính sách nhập cư của chính quyền trước đó về cơ bản trên toàn diện. Bên cạnh đó, lệnh hành pháp này cũng kêu gọi việc xem lại cái gọi là ” quy tắc phí công Public Charge” gánh nặng xã hội, điều mà khiến những người nhập cư nghèo xin phúc lợi xã hội khó có được tình trạng thường trú nhân ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, những người ủng hộ cho vấn đề nhập cư đã thúc giục chính quyền Dân Chủ mới nhanh chóng giải quyết nhưng các trợ lý của TT nói rằng : họ cần thời gian để coi và xem xét cũng như làm sáng tỏ những hạn chế nhập cư dứoi thời TT Trump và sẽ áp dụng các hệ thống thân thiện cho người di cư trong tương lai. Phó giám đốc hội đồng chính sách nội địa Nhà Trắng Esther Olavarria nói với các thị trưởng Hoa Kỳ rằng : TT Biden sẽ hủy bỏ các hạn chế, nhưng không đưa ra mốc thời gian.

Đọc xong thì mình luôn thấy đảng dân chủ nào giờ luôn có xu hướng nới lỏng di dân và hướng nội cũng như thường có chính sách mềm mỏng, nó khác với đảng cộng hoà là rất cứng rắn trong mọi chính sách đối nội lẫn đối ngoại và khởi động chiến tranh nếu bất an cho nước Mỹ nên thường đựoc gọi là ” đảng diều hâu”. Hiểu sơ sơ vậy hen. Bỏ qua vấn đề chính trị sang 1 bên và dĩ nhiên dưới thời của đảng nào cũng vậy thì ai cũng mong mình ấm no, sung túc và hạnh phúc khi đã an cư yên ổn tại Mỹ, cũng như quyền lợi được hưởng xứng đáng và không phải chia sẻ cho ai vì nó là của mình làm ra mà, ok. Nhưng sự đời có được vậy đâu khi những thành phần gian dối, họ vẫn có thu nhập đó. Họ đã che đậy cái thu nhập đó, giả nghèo khó và ngửa tay đi xin, có luôn và chưa nói những tên làm biếng khoẻ mạnh cũng bùa ma hoá rồng hay khai man lẫn gian dối để xin, thì còn lại 1 số thật sự khó khăn nhất là những người di dân ở các nước nghèo và những ai mới đến Mỹ như các bạn đã không có tài sản mang theo thì bất đặng chừng mới xin xỏ và cái sợ nhất và lo nhất đó chính là bảo hiểm sức khoẻ, phải không nè? Thử hỏi cả nước Mỹ được bao nhiêu người đang có bảo hiểm sức khoẻ. Sẽ rất ngạc nhiên đó các bạn ơi. Có hết …. và cái chuyện vì sao anh Mỹ trắng ảnh không ưa người di dân và còn vô số cái mà có viết thì thành sách ngâm cứu đó các bạn … hè hè hè.

Cụ thể mình từng nghe và nghe riết phải nói là quá bình thường, ôi ngày xưa qua đây khổ lắm làm có mấy đồng/ giờ à, giờ sướng ghê qua có đủ thứ lại còn mức lương bằng anh bằng chị làm sau hơn chục năm phấn đấu mới được mức đó, à thì ra sự ghanh tỵ là chỗ này và còn nhiều cái lắm mà không tiện nói ra, đó là cùng cấp dân nhập cư với nhau đó nha mà khác chút là ma mới với ma cũ nè các bạn. Ok
Nói cho rõ hơn, chính quyền Hoa Kỳ khi ký 1 sắc lệnh hay ban bố 1 quy định hay gỡ bỏ 1 điều gì đó đã ký trong quá khứ, thì có người vui mừng và có người lại không ưng. Nước Mỹ là nước của chính sách và thay đổi xoành xoạch là điều hiển nhiên khi có sự thay ngôi đổi chủ ở hai đảng ông kẹ Cộng Hoà và Dân Chủ, và có lợi hay có hại thì tới hôm nay vẫn là điều nóng bỏng trên từng cây số của chốn nghị trường. Xưa giờ mà và điều đó là bình thường thôi. Vẫn đi làm vẫn phải đóng thuế mà chỉ là cao hay thấp bất chấp đảng nào leo lên, phải không các bạn. Nhìn về VN có 1 đảng và tới hôm nay ra sao thì các bạn quá rõ và rất rõ là khác. Và mình đang rất hiểu tại sao các bạn đang có hồ sơ di dân ngóng chờ gỡ bỏ và mong rút ngắn thời gian xét duyệt là có lý do và không loại lý do mong sớm đoàn tụ với gia đình, chưa kể anh virus covid càng ngày càng làm điên đảo bởi thông tin truyền thông khi đúng khi không đúng mà trở nên ngao ngán hơn bao giờ. Cái chắt lưỡi và nói rằng ngày xưa coi vậy mà lành, giờ tân tiến đâu chưa thấy mà mở mắt ra chẳng biết ngày mai có còn không hay còn gì bất an nữa không, ok?

Thôi cứ mong và hy vọng nhé các bạn, sẽ vỡ oà khi mọi cái lại trở nên trơn chu và 1 điều không bao giờ thay đổi ” Mỹ luôn nhân đạo dù họ vẫn tự biết điều họ đang làm đúng hay là sai” thì chúng ta cứ ngóng. Và cũng nhờ nước Mỹ mà bao cơn đại dịch đã qua mà không có họ thì chẳng biết có còn hôm nay nữa không? Với mình là vậy.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: