Nhiều người Mỹ tiếp tục theo dõi việc gia tăng và mất việc làm trên toàn quốc khi các số liệu được công bố vào cuối mỗi tháng.

Nhưng gia tăng việc làm tại California thì không được chú ý nhiều.

Trong tháng 12, tiểu bang California đã tạo ra thêm 24,500 việc làm mới.

Việc làm gia tăng nhiều nhất thuộc ngành giải trí và du lịch.

Tỉ lệ thất nghiệp của tiểu bang đã tăng lên tới 4.2% trong khi có thêm người gia nhập vào lực lượng lao động, hiện đạt tới mức cao nhất 17.28 triệu người làm việc trên toàn tiểu bang [Cali].

Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 11 là 4.1% và có thêm 25,700 việc làm mới.

Trong quý cuối của năm 2018, lực lượng lao động đã có thêm 208,200 người, giảm mạnh tới 6,000 so với mức gia tăng trong quý cuối của năm 2017. Mức gia tăng trong tiểu bang là rộng lớn, với 9 trong 11 lãnh vực công nghiệp mở rộng trong tháng qua.

Việc làm nhiều nhất (9,500) được thêm trong lãnh vực giải trí và du lịch trong khi California tiếp tục giữ được vẻ đẹp chào đón của nó – do người tạo ra và do tự nhiên – đối với du khách và những người muốn sống trong tiểu bang ven biển.

Chỉ riêng Quận Los Angeles thu hút khoảng 40 triệu du khách trong năm 2018, gia tăng 3.1% trong tổng số của năm 2017. Điều đó đánh dấu 8 năm liền gia tăng du khách. California đã qua mặt mức gia tăng kinh tế trên toàn quốc,” theo Sung Won Sohn, chủ tịch của SS Economics, là công ty tư vấn tại Los Angeles.

Trong năm 2018, Tiểu Bang Vàng đã tạo ra 284,500 việc làm so với 366,000 việc làm trong một năm trước đó. Sự chậm lại sẽ tiếp tục trong năm 2019. Thiếu hụt lao động là lực cản chính, cộng thêm với chi phí cuộc sống và làm doanh nghiệp đắt đỏ tại California.”

2 lãnh vực báo cáo việc làm bị mất trong tháng 12 vừa qua là xây cất (giảm 1,300) và “những dịch vụ khác” gồm tiệm sửa xe, tiệm clean đồ và nhà quàn, nơi mà việc làm bị mất 300.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: