Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions

Bộ Tư pháp Mỹ vừa ra thông báo với năm địa phương: phải chấm dứt các chính sách ‘chứa chấp’ di dân bất hợp pháp trước ngày 27 tháng này.



Bộ nói thành phố Chicago thuộc bang Illinois; New Orleans ở bang Louisiana; New York trực thuộc bang New York; Philadelphia thuộc Pennsylvia, và Hạt Cook thuộc Illinois không tuân thủ một điều khoản trong luật cấm các định chế nhà nước ngăn cản công việc của nhân viên di trú.

Bộ Tư pháp nói các địa phương được gọi là ‘nơi ẩn náu an toàn’ cho di dân bất hợp pháp thường không hợp tác với các giới chức liên bang trong việc thông báo tình trạng di trú của những người bị bắt giữ có liên quan tới hoạt động tội phạm.

Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions ngày 12/10 tuyên bố những nơi theo chính sách ‘chứa chấp’ cũng có quan điểm rằng bảo vệ những người nước ngoài phạm tội quan trọng hơn bảo vệ những công dân Mỹ tuân thủ luật pháp hay bảo vệ pháp quyền.



Bộ trưởng Sessions kêu gọi tất cả những ‘thành phố ẩn náu an toàn’ xem lại, cân nhắc lại các chính sách gây phương hại an toàn cho cư dân nội địa

Bộ Tư pháp chưa cho biết cụ thể nếu các địa phương này không tuân thủ yêu cầu trước thời hạn chót 27/10 thì hậu quả sẽ ra sao. Bộ trưởng Sessions từng tuyên bố ngân quỹ liên bang sẽ bị rút lại đối với các địa phương ‘chứa chấp.’

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: