Joe Biden và Kamala Harris đã công khai bản khai thuế của họ vào thứ Ba, chỉ vài giờ trước khi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ sẽ tranh luận với Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận tối nay

Biden và vợ đã trả 299.000 đô la trên gần 1 triệu đô la thu nhập vào năm 2019. Harris và chồng luật sư Hollywood của cô đã trả 1,05 triệu đô la thuế liên bang trên khoảng 3 triệu đô la thu nhập được báo cáo.

Các khoản thanh toán đó cao hơn vài trăm lần so với mức tối đa ít ỏi 750 đô la một năm mà Trump đã nộp trong thập kỷ qua, The New York Times tiết lộ trong một báo cáo tóm tắt.

Biden và liên danh Harris đã đăng 1040 năm 2019 của họ trên trang web chiến dịch của mình. Họ tiếp tục yêu cầu tổng thống phải làm như vậy, điều mà ông đã kiên quyết từ chối làm.

Trump hoàn toàn không trả thuế liên bang trong nhiều năm gần đây và tận dụng một số khoản khấu trừ về tính hợp pháp đáng ngờ, tờ Times tuyên bố.

Do cuộc kiểm toán mở cho năm 2010 được nêu chi tiết trong báo cáo của Times và vì khoản hoàn trả 72,9 triệu đô la năm đó có liên quan đến lỗ thuế và lợi nhuận trong một số năm khác, nên có thể IRS vẫn có thể kiểm toán tất cả các năm liên quan đến khoản hoàn trả lớn. Trong tất cả khả năng, có thể nhiều vấn đề đã được IRS xem xét trong cuộc kiểm toán đang diễn ra.

Trump đã nói rằng ông đã liên tục bị kiểm toán trong nhiều năm và đó là lý do tại sao ông không tuân theo truyền thống của các ứng cử viên tổng thống là công khai bản khai thuế của họ. 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: