Trong những cuộc điện đàm đầu tiên với ông Joe Biden từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn quốc và Úc hôm thứ Năm tái khẳng định kế hoạch thiết lập quan hệ thân thiết với Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden để đối phó với các vấn đề kể cả biến đổi khí hậu và an ninh khu vực.


Tổng thống tân cử Joe Biden phát biểu tại hý trường The Queen, ngày 10/11/2020, tại Wilmington, bang Delaware.

Ba đồng minh chủ yếu của Mỹ tại Châu Á gồm Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Tổng Thống Hàn quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Úc Scott Morrison, đã góp tiếng cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác thừa nhận chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump, mặc dù cho tới nay, ông Trump vẫn từ chối, không công nhận thất cử.

Chiến thắng của ông Biden được dự phóng giữa lúc sức mạnh và tính quyết đoán về mặt quân sự và kinh tế của Trung Quốc đang gia tăng, và sau nhiều năm quan hệ sóng gió giữa các đồng minh Á Châu và Hoa Kỳ dưới quyền Tổng Thống Trump liên quan tới nhiều vấn đề kể cả thương mại, quốc phòng và môi trường.

Tất cả các bên đều bày tỏ quyết tâm củng cố các quan hệ song phương, cũng như ứng phó với các vấn đề toàn cầu như đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, văn phòng của ông Biden cho biết.

Thủ tướng Suga của Nhật Bản cho hay ông đã điện đàm với ông Biden và khẳng định tầm quan trọng của các quan hệ song phương.

“Tổng thống tân cử Biden nói ông đang nóng lòng củng cố liên minh Mỹ-Nhật và cùng làm việc để đạt được một khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở,” ông Suga với các nhà báo.

Trước đó, ông Biden đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Đức, Anh, Canada và Pháp, tuy nhiên Trung Quốc và Nga cho tới giờ vẫn chưa gửi lời chúc mừng hay nói chuyện với Tổng thống tân cử của Mỹ.

Giải quyết đại dịch Covid-19 và đối phó với biến đổi khí hậu là hai chủ đề chủ yếu trong các cuộc điện đàm giữa ông Biden với 3 nhà lãnh đạo Châu Á, theo hồ sơ lưu tại văn phòng ông Biden.

Ông Biden còn phải đối mặt với thách thức trong việc giải quyết các cuộc tranh chấp chính trị và kinh tế còn tồn đọng giữa Hàn quốc và Nhật Bản, vốn đã đe dọa một thỏa thuận chia sẻ tin tình báo quân sự, đồng thời phức tạp hóa các nỗ lực của Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc.

Tư liệu – Phối hợp viên chống Ebola Ron Klain (C) và Phó TT Mỹ Joe Biden (phải) và Phụ tá đặc biệt của TT Gayle Smith (trái) tại Tòa Bạch Ốc dưới quyền TT Obama. Ông Klain vừa được TT tân cử Biden chọn làm Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc sau bầu cử Mỹ 2020.
Tư liệu – Phối hợp viên chống Ebola Ron Klain (C) và Phó TT Mỹ Joe Biden (phải) và Phụ tá đặc biệt của TT Gayle Smith (trái) tại Tòa Bạch Ốc dưới quyền TT Obama. Ông Klain vừa được TT tân cử Biden chọn làm Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc sau bầu cử Mỹ 2020.

Hôm thứ Tư 11/11, ông Biden đề cử ông Ron Klain vào chức vụ Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc, quyết định bổ nhiệm quan trọng đầu tiên giữa lúc ông Biden thành lập chính quyền do ông lãnh đạo.

Ông Anthony Blinken, một nhà ngoại giao và tâm giao lâu năm của ông Biden, được coi là có triển vọng được chọn cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao hoặc Cố vấn An ninh Quốc gia, cả hai chức vụ chủ yếu đối với các đồng minh Á Châu.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: