PORTLAND, Oregon – Một chánh án tại Oregon đã từ chối không hủy bỏ việc truy tố một người ở Portland về Việt Nam, rồi không quay về lại được Hoa Kỳ vì bị truy tố. Tháng trước, gia đình của Phú Trương, 34 tuổi, yêu cầu Chánh án Robert Crowley, Tòa Thượng thẩm Quận Cumberland, hủy bỏ những truy tố anh Trương từ năm 1996.

Anh Trương đã nhận phạm trọng tội, bao gồm 3 tội danh vi phạm một lệnh tại ngoại hậu tra. Theo gia đình, luật sư của anh Trương và chánh án chưa từng nói với anh ta việc nhận tội sẽ làm cho anh ta bị trục xuất, hoặc anh ta không thể trở về lại Hoa Kỳ nếu về Việt Nam thăm thân nhân. Theo lời của cha mẹ anh Trương, cách đây mấy năm, con họ đi Việt Nam để thăm thân nhân. Khi anh quay về Mỹ, anh Phú Trương được báo cho biết anh không được phép vào lại Hoa Kỳ, do những truy tố về những tội danh của anh vào năm 1996. Bố của anh, ông Chinh, nói rằng con mình bị kẹt ở Việt Nam và đang bị nhốt trong một nhà thương tâm thần.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: