1

Cử tri bang Indiana ở vùng trung tây nước Mỹ hôm nay đang đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng để chọn ứng cử viên Tổng Thống bên Đảng Cộng Hoà.

Tại đây, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hoà Donald Trump đang đối mặt với cuộc tranh đua gay gắt với đối thủ gần nhất với ông, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz.

Nếu giành được thắng lợi tại bang Indiana, tỷ phú địa ốc Trump có khả năng thừa thắng xông lên để nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hoà trước khi Đại hội đảng diễn ra tại Cleveland vào tháng 7.

Nói chuyện với cử tri tại tiểu bang có lập trường bảo thủ này, ông Trump nói: “nếu chúng ta thắng ở Indiana, thì mọi sự kể như đã xong.”

Ông Cruz, một nhân vật nổi tiếng là bảo thủ trong các hành lang quốc hội ở thủ đô Washington, đã vận động suốt tuần qua tại Indiana. Ông kêu gọi cử tri Indiana hãy ủng hộ cho ông trong một cố gắng nhằm ngăn chận ông Trump dành được thắng lợi trong cuộc biểu quyết vòng đầu để chọn ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hoà tại đại hội đảng toàn quốc.

Ông Trump đã giành thắng lợi trong 6 cuộc bầu cử sơ bộ mới nhất, đánh bại ông Cruz và một ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hoà, là Thống đốc Ohio John Kasich.

Nếu thắng ở bang Indiana, ông Trump vẫn chưa hội đủ số phiếu để được đề cử, nhưng nhiều nhà phân tích chính trị nói rằng thắng lợi tại Indiana sẽ giúp ông có một lợi thế về mặt tâm lý có thể ảnh hưởng tới sự chọn lựa của giới cử tri tại 9 tiểu bang còn lại sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ từ giờ tới đầu tháng 6.

Tất cả các cuộc thăm dò, ngoại trừ một cuộc thăm dò  duy nhất, đều cho thấy ông Trump dẫn đầu trước ông Cruz.

Ông Trump, từng là người dẫn một chương trình truyền hình thực tế, chưa từng nắm một chức vụ dân cử nào. Ông tỏ ra tự tin sẽ giành được thắng lợi tại bang Indiana, và giờ tập trung nhắm tấn công cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, người có phần chắc sẽ được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên Tổng Thống của đảng này.

Ông Trump và bà Clinton sẽ đối đầu nhau trong cuộc tổng tuyển cử, nếu cả hai được đảng của họ đề cử đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm nay.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: