Bảo lãnh có con đang là Du học sinh tại Mỹ.

Du học sinh có thể xin điều chỉnh tình trạng tại Mỹ khi visa đến lượt mà không cần phải về Việt Nam phỏng vấn.

Nếu không về Việt Nam thì cần làm gì tại Mỹ để được cấp Visa di trú cùng gia đình đang ở Việt Nam?

* Nếu cần khiếu nại CSPA thì nên khiếu nại. Sau khi khiếu nại CSPA thành công, người được bảo lãnh chính ghi tên người CSPA  để báo người CSPA sẽ xin visa sau mình cùng thư báo người CSPA sẽ thay đổi tình trạng di trú tại Mỹ.

* Không đóng tiền visa cho người con này.

* Không cần làm DS-260 và civil documents cho người con này. Khi người được bảo lãnh chính qua Mỹ có thẻ xanh thì người CSPA nộp đơn I-485 để thay đổi tình trạng di trú.

Xem hướng dẫn: I-485

Nếu bạn muốn xin chuyển diện ở bên Mỹ thì bạn cần nộp những mẫu:
* I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status.

* I-864, Affidavit of Support .

* I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record.

* Giấy khai sanh.

* Copy giấy báo chấp thuận đơn I-130.

* Copy hộ chiếu, bản sao visa hoặc bản sao hai mặt của mẫu I-94 của người được bảo lãnh chính sau khi được cấp visa.

* 2 tấm hình (kiểu hình làm passport).

Lưu ý:

1. Không cần nộp Lý lịch tư pháp.

2. Tất cả các đơn có ở đây – đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền và gởi.

Nếu về Việt Nam phỏng vấn cùng gia đình tại Việt Nam, thì các giấy tờ cần chuẩn bị giống như những người đang ở Việt Nam (DS-260, và civil documents), khám sức khỏe,  và cũng nộp giấy tờ cho NVC để hoàn tất hồ sơ cùng với gia đình. Riêng Lý lịch Tư pháp (police certificate) thì không cần xin police certificate trong thời gian học tập tại Mỹ, chỉ cần Lý lịch tư pháp tại Việt Nam từ 16 tuổi cho đến khi rời Việt Nam du học.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!