Bảo hiểm y tế của Mỹ-Tính hai mặt.

A. Ai mua bảo hiểm y tế Obamacare?

– Công dân Hoa Kỳ;
– Thường trú nhân (Green Card Holders);
– Những người được phép cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ từ 31 ngày liên tục trở lên hoặc 183 ngày trong vòng 3 năm liên tục mà có nhận thông báo kê khai thuế của Sở Thuế vụ vào cuối năm.

Như vậy, những người là du học sinh, người được phép lao động tại Hoa Kỳ, hoặc là người đi du lịch, khám chữa bệnh, hoặc là nhà đầu tư vào Hoa Kỳ mà lưu trú từ 31 ngày trở lên đều có thể thuộc diện phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo chương trình Obamacare nếu có nhận thông báo kê khai nộp thuế.

B. Ai không phải mua?

– Những người cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ;
– Những người đang ở tù;
– Những người hoặc gia đình thuộc diện không phải nộp tờ khai thuế thu nhập (những người có thu nhập thấp hơn mức thu nhập tối thiểu theo yêu cầu phải kê khai và nộp tờ khai hoàn thuế);
– Những người có điều kiện kinh tế khó khăn và được Bộ Y tế (Health Insurance Marketplace – HHS) chứng nhận;
– Những người có khó khăn bất ngờ về tài chính mà không thể chi trả phí bảo hiểm ít hơn 3 tháng liên tục trong 1 năm sau khi đã mua bảo hiểm;
– Những người mà phải trả phí bảo hiểm cao hơn 8% so với mức thu nhập của hộ gia đình họ;
– Thổ dân da đỏ;
– Một số người thuộc vài tổ chức tôn giáo hoặc thuộc các tổ chức Health care sharing;
– Những người đang có bảo hiểm cho người già (medicare), bảo hiểm cho người thu nhập thấp (medicaid);
– Những người đang có bảo hiểm y tế do chủ hãng mua từ trước;
– Những người đang có bất cứ loại bảo hiểm y tế nào khác do các cơ quan bảo hiểm của chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc của các công ty bảo hiểm tư nhân.

C. Thời gian để đăng ký.

– Từ tháng 15/11 đến tháng 15/2 năm sau.

D. Điểm đặc biệt trong luật bảo hiểm y tế Obama đề ra.

– Ai không có bảo hiểm y tế sẽ bị phạt.
– Trong thời gian quy định nêu trên, các công ty bán bảo hiểm không được từ chối bất kỳ người mua nào kể cả họ có bị bệnh hiểm nghèo.
– Tất cả các gói bảo hiểm đều phải gồm cả phí điều trị tại bệnh viện nhất là cấp cứu; và các điều trị dự phòng như xét nghiệm tiểu đường, ung thư, tiêm chủng hoặc ngừa thai đều phải được thanh toán (sự thanh toán sẽ khác nhau theo loại hợp đồng bảo hiểm y tế ký kết giữa bên bán và bên mua BH).

Trước khi đề cập tiếp vấn đề bảo hiểm Obamacare, xin nói qua về hai loại bảo hiểm Medicare, và Medicad để mọi người có thêm thông tin, và xem liệu mình có nằm trong hai loại bảo hiểm này để được miễn trừ BH Obamacare hay không nhé. 

E. Bảo hiểm medicare dành cho người già.

1. Medicare là gì? 

– Là chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia dành cho người được 65 tuổi hay lớn hơn. Những người dưới 65 tuổi cũng có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicare, bao gồm những người khuyết tật, suy thận mạn tính hoặc sơ cứng cột bên teo cơ (bệnh Lou Gehrig).

Lưu ý:

– Chương trình này chỉ giúp trả một phần chi phí.
chăm sóc sức khỏe nhưng không bao trả tất cả chi phí y tế hay chi phí chăm sóc dài hạn.

– Medicare được tài trợ bởi một phần tiền thuế do công nhân viên và chủ hãng làm đóng. Ðồng thời cũng được tài trợ một phần bằng bảo phí hàng tháng khấu trừ từ ngân phiếu An Sinh Xã Hội.

2. Medicare có bốn phần.

a. Bảo hiểm bệnh viện (Phần A) sẽ trả tiền chăm sóc bệnh nhân nội trú trong bệnh viện hay cơ sở điều dưỡng chuyên môn (sau khi nằm viện), chi phí chăm sóc sức khỏe tại gia và chăm sóc khi hấp hối: Phần lớn người được 65 hay lớn hơn là công dân hay thường trú nhân của Hoa Kỳ đều đủ tiêu chuẩn nhận bảo hiểm bệnh viện miễn phí Medicare (Phần A).

Cụ thể họ là những người:

+ Nhận hay đủ tiêu chuẩn nhận quyền lợi An Sinh Xã Hội;
+ Nhận hay đủ tiêu chuẩn nhận quyền lợi hưu trí;
+Vợ/chồng phối ngẫu (65t trở lên) của người còn sống hay quá cố hay ly dị đã làm việc lâu năm có trả thuế medicare;
+ Cha mẹ phụ thuộc vào một đứa con đã qua đời, có bảo hiểm đầy đủ.

Lưu ý:Nên ghi danh vào Medicare ba tháng trước ngày sinh nhật thứ 65 của mình.

b. Bảo hiểm y tế (Phần B) sẽ trả tiền dịch vụ bác sĩ và nhiều dịch vụ y tế khác và các tiếp liệu không được bảo hiểm bệnh viện đài thọ.

Cụ thể: Bất kỳ ai đủ điều kiện nhận bảo hiểm bệnh viện miễn phí của Medicare (Phần A) đều có thể ghi danh tham gia bảo hiểm y tế Medicare (Phần B) bằng cách nộp một khoản phí bảo hiểm hàng tháng. Một số người hưởng bảo hiểm có thu nhập cao hơn sẽ nộp một khoản phí bảo hiểm Phần B hàng tháng cao hơn.

c. Medicare Advantage (Phần C) có tại nhiều khu vực. Người có Medicare Phần A và B có thể nhận tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua một trong những tổ chức cung cấp này trong Phần C. Có thể phải đóng bảo phí hàng tháng cho chương trình Medicare Advantage vì có thêm quyền lợi mà chương trình cung cấp

d. Bảo hiểm thuốc theo toa (Phần D) sẽ trả tiền thuốc mà bác sĩ kê toa điều trị .Việc tham gia một chương trình thuốc theo toa Medicare là tự nguyện, và phải nộp một khoản phí bảo hiểm hàng tháng bổ sung để được bảo hiểm.

Lưu ý: Nếu ACE nào trên 65 tuổi là công dân Hoa Kỳ hoặc là một ngoại kiều nhập cư hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất năm năm mà không hội đủ những tiêu chuẩn nêu trên vẫn có thể nhận bảo hiểm bệnh viện Medicare bằng cách đóng bảo phí hàng tháng. Thông thường chỉ ghi danh trong thời kỳ chỉ định.

3. Trường hợp đặc biệt để có bảo hiểm Medicare.

– ACE là quả phụ hay người góa vợ của người có Medicare, bị tàn phế từ 50 đến 65 tuổi nhưng chưa nộp đơn xin quyền lợi tàn phế bởi vì đang nhận quyền lợi An Sinh Xã Hội khác;
– ACE là người làm việc lâu năm có tham gia đóng medicare và bị tàn phế trước 65 tuổi;
– Người phối ngẫu hay con phụ thuộc quyền của người có đóng làm việc lâu năm có đóng medicare bị suy thận mãn tính vĩnh viễn;
– ACE có bảo hiểm y tế Medicare trong quá khứ nhưng đã bỏ bảo hiểm;

Từ những thông tin trên có thể thấy những ACE nào bảo lãnh cha mẹ già qua Mỹ, mà các ông bà vẫn chưa ở tại Mỹ được 5 năm thì không thể nào có được bảo hiểm Medicare cho dù được miễn phí hay tự nguyện mua như nhiều người vẫn lầm tưởng.

F. Chương trình bảo hiểm Medicaid.

1. Medicaid là gì? 

Medicaid là loại bảo hiểm y tế thuộc cấp tiểu bang. Với loại BHYT nặng ký này bệnh nhân không phải chi trả bất cứ lệ phí nào: Từ bệnh viện phí, thăm bác sĩ, thuốc men…

2. Những tiêu chuẩn để xét đơn xin Medicaid.

Trước tiên xin nhấn mạnh tùy từng tiểu bang mà có những tiêu chuẩn khác nhau nhưng vẫn có một số quy định chung như sau:

a. Phải là công dân Mỹ (US Citizen) hoặc là người tị nạn (Refugee). Người tị nạn được định nghĩa là một di dân hợp pháp được bảo trợ bởi chính phủ Mỹ (Legal resident sponsored by US Government), khác với người di dân hợp pháp được gia đình, thân nhân bảo trợ (Legal resident sponsored by family members).

b. Lợi tức hàng tháng thấp (Low Income) theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế Xã Hội. BXH có những bản chiết tính (Charts) để qui định tiêu chuẩn mức lương, số người trong gia đình, hạn tuổi các cháu nhỏ… để định mức nghèo của họ.

c. Tài sản (Resource): Tiêu chuẩn này phức tạp nhất, vì tài sản bao gồm tiền bạc trong bank, trong các trương mục tiết kiệm, một chiếc xe dư (Một người đứng tên 2 xe), một căn nhà thứ hai (Một người đứng tên 2 căn nhà), một miếng đất…đều bị coi là tài sản. Bảo hiểm nhân thọ (Life Insurance) cũng có thể bị xem là resource nếu đương sự có thể lấy ra xài ngay lúc còn đang sống.

2. Đối tượng nhận Medicaid khi đã hợp đủ tiêu chuẩn là những ai? 

a. Phụ nữ có thai- Medicaid bầu (Xin gọi nôm na như vậy cho ngắn gọn) được cấp cho người phụ nữ trong thời kỳ mang thai, và 2 tháng sau khi sinh. Medicaid chi trả tất cả các chi phí bệnh viện, bác sĩ, thuốc men. Nếu bệnh nhân được chẩn đoán có những triệu chứng tâm lý cũng được các chuyên viên tâm lý (Mental Specialists) chữa trị, và Medicaid chi trả.

b.Trẻ em dưới 19 tuổi- Medicaid trẻ em chi trả toàn bộ thuốc men, bác sĩ, bệnh viện cho các em. Cái đặc biệt của chương trình này là “bắt” các cháu phải đi khám định kỳ (Regular check-ups) cho cả hai lĩnh vực Y, và Nha (Medical and dental check-ups). Regular checkup có nghĩa là ngay lúc các cháu đang khoẻ mạnh bình thường.

c. Người già trên 65 tuổi- Medicaid cao niên, hoặc người mất khả năng làm việc, còn gọi là SSI (Supplemental Security Income) sẽ là những người trên 65t hoặc mất khả năng làm việc (Disabled). Disability có hai dạng Long term disability (dài hạn) và ngắn hạn (Short term disability). Bởi vì người cao niên trên 65t có thêm phần Medicare (Liên bang) nên Medicaid chỉ đóng góp 20% nhu cầu Y Tế.

3. Cách thức tiến hành.

Những người hội đủ tiêu chuẩn có thể điền một đơn xin(Application)có sẵn tại các văn phòng Bộ Xã Hội (Health and Human Services Commission), hoặconline. Sau đó đơn được phân phối cho những nhân viên gọi là Social Workers (SW) với thời hạn 45 ngày để hoàn tất.

SW sẽ xem xét hồ sơ căn cứ trên những thông tin (Information) kê khai trong đơn. Bằng SSN mà người xin trợ cấp cung cấp, SW sẽ đi vào từng cái ngõ (Access) để xem người đó làm việc ở đâu, lương bao nhiêu. Đi vào cái ngõ tài sản (Resource) để xem mọi thứ của cải vật chất quan trọng mà người xin có được như: Nhà cửa mấy cái, tiền trong nhà băng có bao nhiêu, cất giấu ở mấy nhà bank…

Khi đã đi tìm trong các ngõ ngách và biết chăc rằng người xin là …nghèo thật, SW đi bước kế tiếp xem nhà có bao nhiêu người, hạn tuổi bao nhiêu, với lợi tức ấy, với tài sản có bấy nhiêu, với chi tiêu hàng tháng của họ về tiền nhà, điện, nước, gas, phone…và căn cứ trên Bảng Chiết Tính (Chart) để quyết định xem họ được những quyền lợi nào.

Thí dụ: Gia đình A có hai vợ chồng, 2 đứa con 2t và 6t. Họ chỉ kiếm được $2300/Tháng. Trương mục bank chỉ có $1,999 (Vì nếu có $2,000 trong bank sẽ không qualify). Hai đứa bé sẽ được Medicaid, hai vợ chồng do trên 19t nên không được Medicaid.

Hồi mới sang Mỹ, mỗi khi nghe nói đến BH Obamacare cứ nghĩ đó là bảo hiểm cho người nghèo.

Sau này mới hiểu Obamacare là mình mua BH trong thời gian quy định và tùy theo income gia đình cũng như loại hình bảo hiểm mà sẽ có những sự hỗ trợ khác nhau (hoặc không hỗ trợ) theo bảng quy định sau:

Số lượng thành viên trong gia đình 100% 133% 138% 150% 200% 300% 400%:

1. $11,490 $15,282 $15,856 $17,235 $22,980 $34,470 $45,960
2. 15,510 20,628 $21,404 23,265 31,020 46,530 62,040
3. 19,530 25,975 $26,951 29,295 39,060 58,590 78,120
4. 23,550 31,322 $32,499 35,325 47,100 70,650 94,200
5. 27,570 36,668 $38,047 41,355 55,140 82,710 110,280
6. 31,590 42,015 $43,594 47,385 63,180 94,770 126,360
7. 35,610 47,361 $49,142 53,415 71,220 106,830 142,440
8. 39,630 52,708 $54,689 59,445 79,260 118,890 158,520
Cứ mỗi thành viên tăng thêm, thì cộng thêm: $4,020 $5,347 $5,548 $6,030 $8,040 $12,060 $16,080.

Như vậy mức được Obamacare hỗ trợ là từ 100%-400%, và nếu mức thu nhập nằm trong vùng từ 100%-133% thì những người này sẽ được CP hỗ trợ nhiều nhất và đóng phí rất thấp.

Lưu ý: Nếu mức thu nhập dưới 100% và trên 400% so với chuẩn nghèo thì Chính phủ không hỗ trợ.

Chỉ tính vợ chồng, con cái dưới 26 tuổi chưa có gia đình. Người có gia đình và trên 26 tuổi phải mua Bảo hiểm riêng.

1. Hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare có cung cấp 4 mức bảo hiểm sau đây:

Mức bảo hiểm Đồng (Bronze package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm thấp nhất. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ chi trả tối đa 60% tiền khám bệnh, toa thuốc, … người mua bảo hiểm phải co-pay 40%.

Mức bảo hiểm Bạc (Silver package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm tương đối thấp. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 70% tiền khám bệnh, toa thuốc, … người mua bảo hiểm phải co-pay 30%.

Mức bảo hiểm Vàng (Gold package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm tương đối cao. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 80% tiền khám bệnh, toa thuốc, … người mua bảo hiểm chỉ phải co-pay 20%.

Mức bảo hiểm Bạch Kim (Platium package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm cao nhất trong tất cả các mức. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 90% tiền khám bệnh, toa thuốc, … người mua bảo hiểm chỉ phải co-pay 10%.

Lấy ví dụ như vào trang http://healthcare.gov/ sau khi đã điền các thông tin như về tiểu bang, mã vùng, số người, số tuổi, income gia đinh… thì trong trang web hiện lên rất nhiều công ty Bảo hiểm và loại hình Bảo hiểm cũng như số tiền phải đóng cho từng loại ấy.

Chọn mức bảo hiểm thấp nhất là Bảo hiểm đồng thì hiện ra số tiền mà gia đình 2 người phải đóng là $336/1 tháng (không được CP hỗ trợ đồng nào vì nằm ngoài mức 400% so với quy định nghèo của bảng hỗ trợ).

Thử điền lại giả định income thấp xuống 2 bậc thì cũng với y chang loại hình Bảo hiểm đã chọn trên gia đình 2 người của Lucia sẽ được CP hỗ trợ $156/tháng  tức là sẽ đóng 336-156= 180$/tháng).

Xin nói rõ là giả định chọn loại Bảo hiểm thấp nhất nên quyền lợi được hưởng từ Bảo hiểm này cũng như không (tức là mình phải bỏ ra cho chi phí khám chữa bệnh tổng cộng $12.700/năm trước thì sau đó phía bảo hiểm mới chịu chi trả với mức 60% chi phí tiếp theo). Vậy Bảo hiểm này chỉ được sử dụng khi mà gia đình đại phẫu hoặc nhập viện dài ngày thì họa may mới được phía Bảo hiểm chi trả 60%.

Giả định tiếp mình ở mức income ” thoát nghèo nhưng chưa là trung lưu ” và chọn mức bảo hiểm cao nhất để được phía Bảo hiểm chi trả 90% và deductible thấp nhất thì số tiền phải đóng lên đến hơn $1.000/tháng.

G. Bảo hiểm y tế nơi làm việc.

Không phải ai đi làm cũng được đóng bảo hiểm hoặc được hỗ trợ phần chi phí bảo hiểm y tế như chúng ta vẫn thường nghĩ , nhất là những ACE mới sang, tiếng Anh chưa tốt, chủ yếu làm ở các hãng xưởng nhỏ, tiệm hay nhà hàng thì việc có được những quyền lợi này là hiếm hoi.

Có phải những người chủ họ bắt chẹt chúng ta? có phải vi phạm luật? Không, chính bởi họ nắm rõ luật nên họ biết cách để ” trốn ” trách nhiệm này.

Luật bảo hiểm y tế Obamacare quy định cho những người sử dụng lao động như sau: Hãng có trên 50 người làm full time bắt buộc phải mua bảo hiểm. Trên thực tế rất nhiều công ty nhỏ lẻ chỉ tuyển khoảng 49 lao động là tối đa , còn lại tuyển người làm part- time; một số hãng xưởng có nhiều hơn 50 nhân công thì họ sẽ hạ lương người lao động xuống để bù cho khoản phải đóng đó.Luật không can thiệp chuyện tăng lương hay giảm lương miễn là đừng dưới mức lương tối thiểu mà chính phủ quy định do đó việc làm của các người chủ không hề bị sai trái gì và nếu bạn không thích thì…cứ tự giác nghỉ.

H. Tính hai mặt của bảo hiểm y tế ở Mỹ. 

Ai cũng biết bảo hiểm y tế là một trong những vấn đề lớn trong đời sống của người dân Mỹ. Ở Mỹ người ta hay nói là người già và trẻ em thì sướng, giới thanh niên và trung niên thì cực. Người thật nghèo và thật giàu thì sướng, đám lưng chừng thì cực. Điều này đúng trong nhiều khía cạnh, đặc biệt ở khía cạnh y tế.

Nước Mỹ có nền y tế tiên tiến, hiện đại nhất thế giới? Điều này đúng.

Nước Mỹ là nước có tỉ lệ người dân không mua nổi bảo hiểm y tế, không có điều kiện tiếp cận với hệ thống chăm sóc y tế cao nhất trong những nước đã phát triển? Điều này cũng đúng luôn.

Những gia đình đặc biệt là các gia đình diện F3, diện F4 khi mới sang Mỹ thì hầu hết là không có thu nhập, qua một thời gian thì bắt đầu làm việc lương thấp, tức là thuộc dạng người nghèo. Nếu là người trên 65 tuổi, hay là thanh thiếu niên dưới 19 tuổi, hay là gia đình có con dưới 19 tuổi, thì sẽ được hưởng chương trình y tế Medicaid của chính phủ. Những ACE này đang nhìn thấy “mặt phải” của y tế Mỹ khi được chăm sóc bởi một hệ thống chăm sóc y tế hiện đại mà không phải tốn tiền.

Người VN vốn chịu thương chịu khó và cầu tiến, đặc biệt là chú trọng học hành. Chúng ta sẽ thấy nhiều hình ảnh của các ACE không còn trẻ nữa vẫn miệt mài đi học đi làm song hành để mong vừa là tấm gương cho con cái noi theo, vừa thể hiện sự vươn lên. Khi những cố gắng được đền bù , các ACE sẽ có được một công việc tốt hơn, thu nhập ổn định hơn thì lúc đó ACE không còn được hưởng các chương trình bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp nữa nhưng lương thì lại có khi không đủ để mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Nếu mua coi như tiền đi làm của một người (vợ hoặc chồng )chủ yếu dành trả tiền bảo hiểm y tế!

Lời khuyên cho những di dân đang nằm ở trong “vùng lưng chừng tử địa” này? Hãy ráng tìm và đi làm cho một công ty nào chịu mua bảo hiểm y tế cho nhân viên và gia đình. Điều này coi bộ khó vào thời điểm hiện nay, vì ngay cả các công ty Mỹ cũng tìm cách “né” không mua bảo hiểm cho nhân viên do chi phí quá đắt. Một cách khác là ráng tìm một việc “ngon lành” hơn, để đủ tiền trả bảo hiểm y tế và các loại tiền bill khác. Điều này cũng không dễ dàng chút nào và thật sự mà nói những người ” đến sau đến muộn ” để có thể có được công việc lương trên $25/h là không nhiều.

Một cách khác mà nhiều người VN nói riêng, người di dân nói chung chọn đó là làm cho mình là “ người nghèo ” để được hưởng medicad thông qua trốn khai thuế đúng thực tế, chấp nhận làm nail độc hại,cạnh tranh khốc liệt,làm cho chính người VN để được nhận tiền mặt;chấp nhận không đứng tên chính ngôi nhà, chính tài sản của mình mà mình đã vất vả để có; chấp nhận vô sản trong nhà băng và đặc biệt hơn là chấp nhận cái nhìn đầy miệt thị của người Mỹ.

Có một bác cũng khá lớn tuổi nói chuyện chia sẻ rằng Bác đến Mỹ theo diện HO và có đi làm nhưng mỗi khi trở bệnh Bác đều ráng chịu đựng để đợi ngày được nghỉ hưu, ngày có medicare Bác mới dám đến bệnh viện để được điều trị hay một câu chuyện nhỏ khác được kể rằng có một bà mẹ lớn tuổi được bảo lãnh qua Mỹ bởi con gái và được con gái dặn dò rất kỹ lưỡng không được làm cái này, không được đến chỗ kia và đặc biệt là đừng để mình té…xuất phát cũng nằm ở nguyên nhân sâu xa là sợ mẹ mình lỡ có gì vô bệnh viện là coi như tiêu tùng khi phải trả toàn bộ chi phí bệnh viện vô cùng đắt đỏ. 

8 năm nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama sắp kết thúc và nếu cuộc chạy đua tranh cử tổng thống sắp đến nằm trong tay đảng Cộng Hòa , luật ưu tiên có lợi cho người nghèo được hưởng BH y tế mà Obamacare đang thực hiện có khi sẽ bị xóa bỏ.

Trong một lần được nghe từ miệng một người Mỹ nói rằng rất ghét những người di dân từ Châu Á vì đã bòn rút nước Mỹ, giả nghèo giả khổ , gian manh mà cảm thấy đắng lòng ….

Do có sự khác biệt khá nhiều trong điều kiện đối tượng thụ hưởng và cả chính sách bảo hiểm nên loại bảo hiểm này được xem là một loại hình bảo hiểm riêng biệt và chỉ áp dụng riêng cho duy nhất tiểu bang California vì vậy không thể đồng nhất MEDI- CAL là MEDICAID được.

1. Đối tượng được thụ hưởng: 

Nhiều người có lợi tức thấp tại California hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal gồm:
• Trẻ em dưới 19 tuổi;
• Người cao niên 65+ tuổi;
• Phụ nữ có thai;
• Người khuyết tật,cha mẹ và người chăm sóc;

Đặt biệt bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2014, một đạo luật mới về sức khỏe sẽ giúp có thêm người được hưởng Medi-Cal gồm:

• Bất cứ người lớn nào có lợi tức thấp hơn $14.484 một năm ($1,207 mỗi tháng). Trong bank không có quá $2.000, 1 nhà, 1 xe.
• Những nhà có lợi tức thấp, chẳng hạn như một gia đình 4 người có lợi tức thấp hơn $29.726/năm ($2.477/tháng). Trong bank không có quá $3.000, 1 nhà, 1 xe.
Lưu ý quy đinh này sẽ có sự thay đổi qua từng năm.
• Thanh niên (18-26 tuổi) đã từng được tạm nuôi.
• Di dân hội đủ điều kiện.

Medi-cal không đòi hỏi phải có quốc tịch, miễn cư trú hợp pháp và đáp ứng những yêu cầu nêu trên.

 2. Cách thức xin Medi-Cal. 
• Trên mạng.
• Bằng thư.
• Đích thân đến sở trợ cấp xã hội tại quận đang sinh sống.
• Bằng điện thoại.

3. Medi-Cal sẽ yêu cầu cung cấp những gì?

Quý vị sẽ cung cấp cho Medi-Cal bản sao giấy tờ chứng minh:

• Danh tính quý vị: bằng lái xe, thẻ An sinh xã hội, hộ chiếu, giấy khai sinh …

• Lợi tức: cuốn phiếu lương mới nhất, giấy xác nhận của chủ nơi làm việc quý vị làm lương bao nhiêu income khi chưa tính thuế, đơn khai thuế năm cũ, bản kết toán ngân hàng ghi tiền ký thác từ an sinh xã hội, giấy cấp tiền cho sinh viên vay, cấp khoản, hoặc học bổng, tiền hưu, hoặc lợi tức khuyết tật.

• Tình trạng cư trú tại California: biên nhận tiền thuê nhà, hoặc hóa đơn tiện ích.

• Các chi phí, chẳng hạn như tiền California cấp dưỡng cho con, tiền chu cấp cho người phối ngẫu, và tiền giữ trẻ

Cư dân california muốn biết thêm chi tiết có thể tham khảo dữ kiện khác trong: http://www.healthconsumer.org

• Có thể gọi cho đến LSNC-Health: 916-551-2150.
hoặc gọi cho Department of Health Care Services: 916-636-1980.
• Hay tìm hiểu thêm về đạo luật mới về chăm sóc sức khỏe tại: http://healthcare.ca.gov
Văn phòng: LSNC-Health
515 12th Street, Sacramento, CA 95814
http://www.healthconsumer.org

(Tổng hợp kiến thức từ nhiều nguồn).

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!