1

Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã phóng một hỏa tiễn tầm xa, chở theo một vệ tinh, thách thức các lệnh của Liên hiệp quốc cấm nước này sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo.

Vụ phóng hỏa tiễn sáng sớm Chủ nhật được thực hiện tại cở sở phóng vệ tinh Tongchang-ri của Bắc Triều Tiên gần biên giới phía tây bắc giáp với Trung Quốc.  Hỏa tiễn được phóng đi nghiêng về hướng nam, bên trên đảo Okinawa ở miền nam Nhật Bản.

Phóng hỏa tiễn thành công

Bắc Triều Tiên sau đó ra một thông báo qua hãng thông tấn nhà nước KCNA xác nhận vụ phóng.

“Các nhà khoa học và Kỹ thuật của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phóng hoàn toàn thành công vệ tinh quan sát trái đất Gwangmyongsong-4  vào quỹ đạo, được triển khai theo kế hoạch nghiên cứu không gian 5 năm 2016,” xướng ngôn viên KCNA nói.

Bộ Chỉ huy chiến lược của Mỹ phát hiện điều họ mô tả là một hỏa tiễn phóng vào không gian, và vụ phóng thành công.

Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên trước đó loan tin rằng vụ phóng thất bại, hỏa tiễn không đi vào quỹ đạo, mà rơi xuống vùng biển gần đảo Jeju của Nam Triều Tiên.”

Tin nói Nhật Bản đã không bắn hạ hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên, mặc dù trước đó Tokyo cảnh báo rằng họ đặt các đơn vị chống phi đạn đạn đạo vào thế báo động.

Đường đi của hoả tiễn gần biên giới phía tây bắc giáp với Trung Quốc.

Đường đi của hoả tiễn gần biên giới phía tây bắc giáp với Trung Quốc.

Giới hữu trách quốc phòng Mỹ quan sát đường đi của hỏa tiễn và nói rằng nó không đặt ra một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh.

Năm 2012, Bắc Triều Tiên cũng đã phóng thành công một hỏa tiễn ba tầng để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo.

Bình Nhưỡng nói vụ phóng hỏa tiễn này thuộc chương trình không gian hòa bình của nước này nhằm đưa một về tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo. Tuy nhiên chương trình không gian của Bắc Triều Tiên bị nhiều nước trên thế giới lên án là một hành động thù địch trá hình để phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo bị Liên hiệp quốc cấm.

Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ quyết định bắt đầu thảo luận về việc triển khai một hệ thống phi đạn của Mỹ tại Nam Triều Tiên. Ông Ryu Je-seung , giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, phát biểu như vậy trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: