WASHINGTON (Reuters) – Thượng viện Hoa Kỳ đã xác nhận Đại diện Deb Haaland làm Bộ trưởng Nội vụ, biến bà trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên lãnh đạo cơ quan nội các và trao cho bà vai trò trung tâm trong các kế hoạch sâu rộng của Tổng thống Joe Biden nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Thượng viện Hoa Kỳ bị chia rẽ đã xác nhận đảng Dân chủ New Mexico trong một cuộc bỏ phiếu sít sao sau khi bà giành được sự ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa, bao gồm Thượng nghị sĩ Nam Carolina Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ Alaska Lisa Murkowski và Thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine.

Việc gia nhập nội các của Haaland là kết quả của nhiều tuần vận động tích cực của các bộ lạc người Mỹ bản địa và các nhóm môi trường để ủng hộ cuộc hẹn lịch sử của bà. Bà đã phải đối mặt với sự phản đối của các nhà lập pháp miền Tây của Đảng Cộng hòa về quan điểm của bà đối với ngành công nghiệp dầu mỏ.

Phiên điều trần kéo dài hai ngày gây tranh cãi của cô vào tháng trước tại Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên của Thượng viện đã trở thành cuộc trưng cầu dân ý về khai thác nhiên liệu hóa thạch khi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói với cô về việc cô tham gia vào các cuộc biểu tình đường ống, sự ủng hộ của cô đối với giải pháp khí hậu Thỏa thuận Mới Xanh và việc chính quyền Biden tạm dừng về hợp đồng thuê khoan mới của liên bang.

Haaland sẽ giám sát các chính sách hướng dẫn sử dụng 500 triệu mẫu đất của liên bang và bộ lạc, một phần năm diện tích đất nước. Một thành viên của bộ lạc Laguna Pueblo, Haaland cũng sẽ giám sát mối quan hệ của chính phủ Hoa Kỳ với khoảng 574 quốc gia bộ lạc được liên bang công nhận.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết việc bổ nhiệm của Haaland sẽ giúp sửa chữa mối quan hệ giữa Bộ Nội vụ và các quốc gia bộ lạc vốn không được cơ quan đó đối xử công bằng.

“Do mối quan hệ lâu dài và đầy rắc rối giữa chính phủ liên bang và các quốc gia bộ lạc, việc Đại diện Haaland trở thành người đứng đầu Bộ Nội vụ là một thời điểm vô cùng quan trọng đối với nước Mỹ,” Schumer nói vào tuần trước.

Haaland trở thành một trong hai phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Quốc hội vào năm 2018.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ mới của Mexio Ben Ray Lujan, người chủ trì Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai, cho biết cuộc hẹn của Haaland gửi một tín hiệu đến những người Mỹ bản địa trẻ tuổi.

“Cô ấy là hiện thân của câu ngạn ngữ cổ rằng nếu bạn thấy nó, bạn có thể trở thành nó,” anh nói.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: