1

Tuần duyên Argentina cho hay đã truy đuổi và bắn chìm một tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép ở biển nước này vào hôm thứ Hai 15/3.

Trung Quốc đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại về vụ việc.

Trong thông cáo đưa ra, tuần duyên Argentina nói một trong các tàu của họ đã bắn cảnh cáo tàu cá Lu Yan Yuan Yu 010 khi tàu này tiến vào hải phận quốc tế.

Họ cũng cho hay thoạt tiên tìm cách liên lạc qua vô tuyến điện nhưng không thành.

Không có ai trong số 32 thuyền viên trên tàu Trung Quốc hề hấn gì.

Đánh bắt hải sản trái phép là vấn nạn trong khu vực.

‘Buộc phải nổ súng’

Thông cáo của lực lượng tuần duyên Argentina viết: “Tàu vi phạm đã vài lần tìm cách đâm vào tàu tuần tra, gây nguy hiểm không chỉ cho thủy thủ đoàn của họ mà cho cả nhân viên công vụ của chúng tôi, buộc họ [nhân viên công vụ] phải nổ súng”.

Image copyright Prefectura Naval Argentina
Image caption Trên hình là tàu tuần duyên Argentina đang đuổi theo tàu cá Trung Quốc

Sự kiện này xảy ra trong khi quan hệ giữa Argentina và Trung Quốc đang trở nên thân cận hơn trong những năm gần đây.

Tuần duyên Argentina nói đã thông báo về vụ việc cho đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Buenos Aires.

Trung Quốc phản ứng và bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về vụ bắn chìm tàu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói Trung Quốc đã “khẩn cấp giao thiệp” với nhà chức trách Argentina về việc này và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng.

Lấy lời khai

Vụ việc đã được phía Argentina chuyển sang tòa án và một thẩm phán sẽ lấy lời khai của ngư dân Trung Quốc, có thể ngay trong ngày 16/3, BBC Mundo dẫn lời quan chức tòa án cho biết.

Vị thẩm phán cũng xác nhận tàu cá Trung Quốc bất tuân lệnh của lực lượng tuần duyên, gây nguy hiểm cho cả hai bên.

Khu vực biển thuộc Puerto Madryn thuộc tỉnh Chubut ở phía đông nam Argentina mà tàu cá Trung Quốc bị bắn chìm là nơi người ta hay đánh cá mực.

Truyền thông Argentina cũng nói đây là sự cố thứ hai liên quan tới tàu cá Trung Quốc trong vài tuần qua.

Hồi cuối tháng Hai tuần duyên Argentina cũng bắn cảnh cáo buộc tàu Li Hua 8 của Trung Quốc phải rời vùng Vịnh San Jorge.

Lần này Argentina nói tàu Lu Yan Yuan Yu vào sâu trong lãnh hải của họ khoảng 200 hải lý.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: