160907180922_tim_cook_640x360_reuters_nocredit

iPhone 7 được người đứng đầu Apple Tim Cook chính thức giới thiệu ngày 7/9.

Thay đổi lớn nhất là điện thoại này không còn jack cắm tai nghe 3.5mm.

Có hai phiên bản: iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

iPhone 7 Plus có điểm đặc biệt là hệ thống camera kép ở mặt sau, gồm ống kính góc rộng và ống kính tele.

Trước sự kiện, đã có những tin đồn về những tính năng của iPhone mới.

Nhiều nhà bình luận mong đợi mẫu iPhone mới bỏ jack cắm tai nghe, chỉ để lại một cổng.

Điều đó buộc người dùng sử dụng tai nghe Bluetooth hoặc mua tai nghe tương thích với cổng Lightning cũng được dùng để sạc.

Đã có đồn đoán rằng mẫu iPhone mới được tiết lộ trong sự kiện tại San Francisco thiếu sự đổi mới chính yếu.

Chất lượng camera dự kiến sẽ được cải thiện và lần này nâng cấp có thể ứng dụng công nghệ camera hai ống kính.

Camera kép giúp chụp với hai độ phơi sáng khác nhau, sau đó kết hợp hai hình cho chất lượng ảnh được cải thiện.

‘Để dành’

Dave Lee, phóng viên Công nghệ Bắc Mỹ phân tích: “Mỗi năm lại có một mẫu iPhone mới.

Người ta dự đoán rằng Apple đang để dành các tính năng mới cho mẫu xuất hiện năm 2017

Từ tháng 9/2015, khi chúng ta thấy iPhone 6S và 6S Plus, thế giới công nghệ đã bị đảo lộn. Một cuộc chiến tranh mã hóa, doanh số iPhone giảm, cuộc chiến tiếp diễn ở Trung Quốc và gần đây là án phạt truy thu thuế.

Lần nâng cấp này dự kiến sẽ không có nhiều tác động khiến người ta phải chạy ngay đến cửa hàng điện thoại để nâng cấp.

Nếu iPhone 7 bỏ jack cắm tai nghe như chúng ta mong đợi, cũng sẽ có nhiều người tức giận vì không muốn mua tai nghe không dây.

Một lần nữa, Apple sẽ phải đối mặt với sự giận dữ về cổng “lightning”.

Đang có nhiều bức ảnh được chụp bằng iPhone hơn bất kỳ mẫu điện thoại thông minh nào khác. Nhưng nguồn tin rò rỉ cho hay chỉ mẫu iPhone lớn, kích thước ít thông dụng mới được trang bị công nghệ camera mới.

Nhìn xa hơn, người ta dự đoán rằng Apple đang để dành các tính năng mới cho mẫu xuất hiện năm 2017 và cũng là dịp kỷ niệm 10 năm ra đời iPhone”.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: