download-1

WASHINGTON — Chỉ còn 2 tuần nữa là Ngày Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ, cách biệt đang thu hẹp, và bà Clinton hơn Trump trung bình toàn quốc là 3 điểm, theo bản khảo sát Fox News Poll.

Clinton hơn Trump ở tỷ lệ 44-41%.

Mới tuần trước, bà Clinton hơn 6 điểm (45-39).

Tuy nhiên, ban vận động của bà Clinton có lý do để lạc quan: nhiều tiểu bang nghiêng ngửa bầu sớm, và ưu thế nghiêng về bà Clinton.

Hơn 7.3 triệu dân Mỹ đã bỏ phiếu.

Tính tới thời điểm này trong năm 2012, Dân Chủ cải thiện vị trí ở North Carolina, Nevada và Arizona.

Tuy nhiên, Cộng Hòa có ưu thế ở Iowa, cải thiện vị trí này so với năm 2012.

Trong khi ở Florida, chiến trường xôi đậu gay cấn, Dân Chủ có thắng thế trong sô1 phiếu bầu sớm.

Kết quả trên tính hôm Thứ Ba, nơi 35 tiểu bang có thông tin về phiếu bầu sớm và phiếu bầu qua bưu điện.

Tại 12 tiểu bang chiến trường nghiêng ngửa, hơn 4.6 triệu phiếu bầu sớm đã bầu.

Một bản tin Reuters cho biết có thêm nhiều viên chức Cộng Hòa dự đoán rằng bà Clinton sẽ thắng cử.

Cuộc khảo sát Reuters/Ipsos phổ biến hôm Thứ Tư và thực hiện từ ngày 20/10 tới 24/10/2016 cho thấy 41% người Cộng Hòa tin rằng bà Clinton sẽ thắng cử Tổng Thống ngày 8/11/2016, trong khi chỉ 40% tin là Trump sẽ thắng cử.

Như thế là Cộng hòa bi quan dần, so với tháng trứớc, khi 58% Cộng Hòa tin là Trump sẽ thắng, chỉ 23% lúc đó tin Clinton sẽ thắng.

Phía Dân Chủ, 83% tin là Clinton sẽ thắng cử, chỉ 8% tin là Trump sẽ thắng.

Trong nhóm ủng hộ bà Clinton, 92% tin bà sẽ thắng, tăng từ 83% hồi tháng trước.

Trong khi đó, báo Wall Street Journal hôm Thứ Tư cho biết nhiều phụ nữ Tin Lành Phúc Âm (Evangelical Christian) nói là sẽ không ủng hộ Trump vì hành vi sách nhiẽu tình dục.

Vào giữa tháng 10/2016, ủng hộ Trump trong nhóm phụ nữ Tin Lành da trắng là 58%, giảm từ 77% ủng hộ Mitt Romney hồi năm 2012, theo khảo sát của Public Religion Research Institute.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: