Trang Cornwall Live đăng tin 3 trong 4 nghi phạm buôn người đã chối tội hôm 15/4/2019. Photo Cornwall Live.Chia sẻ

Bốn người đàn ông Anh bị đưa ra tòa sơ thẩm Truro hôm 15/4 với cáo buộc buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp cho 29 người Việt.

Trang Cornwall Live cho biết trước đó, hôm 14/4, cảnh sát Anh đã truy tố 4 người này sau khi nhà chức trách phát hiện một chiếc xe chở khách cập bờ biển Anh trên một con tàu tại hạt Devon vào ngày 12/4.

“Một chiếc xe khách bị cảnh sát chặn trên đường M5 gần đường J28 lúc khoảng 9h sáng, bị phát hiện chở tới 29 người đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em.”

“Tất cả đều là người Việt Nam. Cảnh sát và các bên liên quan vẫn đang chăm sóc những người bị phát hiện trong xe,” Sở cảnh sát Devon và Cornwall xác nhận sự việc trong một thông báo.

Hãng tin BBC trích lời nhà chức trách cho biết đã giải cứu 29 người Việt này và nói rằng họ là nạn nhân buôn người.

Hội Hồng Thập tự Anh Quốc đang cử tình nguyện viên đến hỗ trợ cho các nạn nhân này.

Một người phát ngôn của Hiệp hội trẻ em và gia đình Devon thông báo chính phủ Anh sẽ quyết định những gì sẽ làm tiếp theo với nhóm người Việt.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: