KANSAS CITY, Mo. — Người quản lý một tiệm làm móng đã bị cáo buộc phóng hỏa, và trận lửa này đã làm chết 2 lính cửa hỏa ở Kansas City.

Thu Hong Nguyen, 46 tuổi, bị truy tố tội phóng hỏa, tội sát nhân bậc nhì và tội gây ra thảm họa trong trận cháy tháng 10/2015 làm chết Larry Leggio, 43 tuổi, và John Mesh, 39 tuổi.


Thu Hong Nguyen khai trước tòa là vô tội.

Trận cháy khởi sự từ phòng chứa đồ của tiệm nail mà Nguyen là người cuối cùng bị thấy rời khỏi.

Một bức tường gạch bên ngoài sụp đổ, làm chết Leggio và Mesh và gây bị thương nhiều lính cứu hỏa khác.

Hồ sơ tòa cho thấy Nguyen liên hệ tới hỏa hoạn tại 2 tiệm nail khác mà trong đó bà lãnh tiền bảo hiểm phòng hỏa.

Hôm Thứ Hai, trong khi Thu Hong nguyen ngồi trước các thông ngôn trong khi Daniel Nelson, Công tố quận Jackson, kể lại diễn tiến trận hòa hoạn ngày 12 tháng 10/2015 làm chết 2 lính cứa hỏa.

Nguyen bị cáo buộc sử dụng bật lửa vào chất lỏng dẫn cháy trong phòng chứa vật dụng trong tiệm nail của bà ở tầng thứ nhất của tòa nhà.

Trong phiên tòa, thân nhân hai lính cứu hỏa tử nạn ngồi nghe sầu muộn.

Thẩm phán tòa là Joel. P. Fahnestock lắng nghe, trong khi luật sư biện hộ cho bà Nguyen là Molly Hastings nói rằng sẽ chất vấn lời công tố nói rằng bà Nguyen là người cuối cùng rời tòa building.

Luật sư Hastings nói rằng tòa building xây từ năm 1947 có nhiều vấn đề về dây điện rất cũ, trong khi thỉnh thoảng người vô gia cư vẫn vào trong building trú ngụ.

Hastings nói rằng điện nơi các chung cư tầng tên bị cắt vì ngọn lửa trước khi bảng điện “Open” trong tiệm nail bị tắt.

Tuy nhiên, công tố đưa ra nhân chứng là Christine Spencer, trường nhóm thu ngân trong siêu thị Snyder’s ở phía đông đường hẽm từ bức tường sụp đổ vì ngọn lửa.

Spencer kể là có thấy bà Nguyen khóa khi tòa building cháy.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: