An ninh được siết chặt tại Quảng trường Thiên An Môn, ngày 4/6/2014.

Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước các lời bình luận của Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ thảm sát ở Quảng Trường Thiên An Môn.

Tòa Bạch Ốc hôm qua tuyên bố ‘sẽ luôn lên tiếng hỗ trợ các quyền tự do căn bản mà những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn đòi hỏi.’

Tòa Bạch Ốc cũng kêu gọi Bắc Kinh giải thích về cái chết của những người thiệt mạng, những người bị bắt hoặc bị mất tích liên quan tới những gì đã xảy ra xung quanh ngày 4/6/1989.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh hết sức bất bình với thông cáo mà theo họ thể hiện cái gọi là một thái độ hoàn toàn coi thường các dữ kiện thực tế.

Trong một bài viết trên Tân Hoa xã của nhà nước Trung Quốc, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, Hồng Lỗi, nói Trung Quốc đã trao công hàm phản kháng nghiêm túc về các bình luận này.

Hôm qua, ngày kỷ niệm vụ thảm sát ở Bắc Kinh trôi qua lặng lẽ tại Trung Quốc, nơi dân chúng không được phép bình luận về biến cố này.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: