TTO – Nhà chức trách Trung Quốc mới đây ra lệnh cấm dùng các món ăn xa xỉ trong các bữa tiệc tiếp đón quan chức.

Chính quyền cấm các món ăn xa xỉ trong tiệc chiêu đãi quan chức – Ảnh: Nipic.com

Theo Tân Hoa Xã, “vi cá, tổ yến và các sản phẩm từ động vật quý hiếm thường được trong các bữa tiệc hạng sang của Trung Quốc sẽ bị cấm. Thêm vào đó, quan chức cũng không được hút thuốc và uống rượu đắt tiền khi dự tiệc.

Trong các chuyến đi công tác, nhà chức trách yêu cầu quan chức Trung Quốc tự lo cơm nước cho mình theo các tiêu chuẩn được quy định.

Theo quy định mới, các quan chức (dưới cấp tỉnh) không được ở khách sạn khi đi công tác. Chính quyền địa phương không được phép tặng tiền mặt, chứng khoán hoặc các món quà giá trị cho quan chức.

Đây là một phần trong cuộc chiến chống lãng phí do chủ tịch Tập Cận Bình phát động. Cuộc sống xa hoa của các quan chức Trung Quốc gây ra nhiều bất bình trong dân chúng trong những năm gần đây. Hôm 2-12, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết đã kỷ luật gần 20.000 quan chức quan liêu.

Đông Phương

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!