(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 19.12 đe dọa tấn công Hàn Quốc mà không thông báo trước, nhằm phản đối những cuộc diễu hành chống chính quyền Bình Nhưỡng tại Hàn Quốc trong tuần này.

Làng Bàn Môn Điếm nằm ở biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc – Ảnh: Reuters

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên ngày 19.12 đã gửi fax đến Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, thông qua đường dây nóng quân sự hai nước, đe dọa tấn công Hàn Quốc mà không thông báo trước, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức cấp cao Hàn Quốc (giấu tên) vào ngày 20.12.

Bình Nhưỡng đưa ra lời đe dọa trên sau khi một số nhóm bảo thủ và những người lưu vong Triều Tiên ở Hàn Quốc hôm 17.12 tiến hành những cuộc diễu hành phản đối chính quyền Triều Tiên.

Chính quyền Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng thông qua đường dây nóng quân sự, tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn trước bất kỳ hành động gây hấn nào, vị quan chức trên tiết lộ.

Triều Tiên vẫn thường đưa ra những lời đe dọa tấn công cả Hàn Quốc và Mỹ, nhằm phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn.

Bình Nhưỡng tố cáo các cuộc tập trận này là những cuộc diễn tập chiến tranh nhằm chống lại Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay quân đội Triều Tiên cũng đang tiến hành tập trận mùa xuân kể từ đầu tháng 12.2013.

Triều Tiên – Hàn Quốc từng cắt đứt đường dây nóng quân sự hai nước hồi tháng 3.2013, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm hạt nhân lần ba thành công.

Nhưng sau đó, đến tháng 9.2013, hai nước đã đồng ý khôi phục lại đường dây nóng, cùng thời điểm tái khởi động khu công nghiệp chung Kaesong.

Phúc Duy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!