Trong tình huống động đất cường độ 6,2 độ richter gây sập nhiều công trình, làm chết và bị thương hàng trăm người, lực lượng chức năng đã huy động toàn bộ lực lượng có liên quan và 2 trực thăng cứu nạn.

Sáng 27/8, Quân khu 5 phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng duyệt diễn tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Đây là cuộc diễn tập thử nghiệm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 2.000 người tham gia.

27-8-Anh-2-Dien-tap-dong-dat-1377578074.
Tình huống giả định trong cuộc diễn tập lần này là lúc 6h30 sáng ngày 28/8, động đất xảy ra với cường độ 6,2 độ richter ở huyện Bắc Trà My và một số vùng lân cận của tỉnh Quảng Nam gây sụp đổ nhiều công sở, nhà cửa, làm chết 50 người, 120 người khác bị thương . Ngay sau đó, lực lượng quân đội thuộc Quân khu 5 cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam và tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ đã tham gia cứu hộ, cứu nạn.
27-8-Anh-3-Dien-tap-dong-dat-1377578074.
Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 khẩn cấp dựng lều bạt tại hiện trường để cấp cứu.
27-8-Anh-4-Dien-tap-dong-dat-1377578074.
Băng bó, sơ cấp cứu các nạn nhân bị thương.
27-8-Anh-5-Dien-tap-dong-dat-1377578074.
Trạm tiểu phẫu cũng được dựng lên tại khu vực xảy ra động đất.
27-8-Anh-6-Dien-tap-dong-dat-1377578075.
Trong tình thế cấp bách, Quân khu 5 đã điều động hai chiếc trực thăng Mi 17 đến khu vực xảy ra động đất, tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.
27-8-Anh-7-Dien-tap-dong-dat-1377578075.
Trực thăng vận chuyển thuốc men, lương thực tiếp tế người dân vùng bị nạn.
27-8-Anh-8-Dien-tap-dong-dat-1377578075.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam giúp dân dọn dẹp nhà cửa, tìm kiếm người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
27-8-Anh-9-Dien-tap-dong-dat-1377578075.
Khắc phục sự cố mất điện cho các khu dân cư sau thiên tai.
27-8-Anh-10-Dien-tap-dong-dat-1377578075
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam tiếp nhận, ghi tên, đánh dấu người tử nạn trong vụ động đất để bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. Mục tiêu của cuộc diễn tập lần này là nhằm đánh giá sức mạnh tổng hợp các lực lượng khi có tình huống động đất xảy ra; xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch ứng phó động đất, tìm kiếm cứu nạn của địa phương Quảng Nam và một số tỉnh, thành từng xảy ra hiện tượng động đất; nâng cao nhận thức trách nhiệm các cấp, ngành, cộng đồng dân cư chủ động phòng tránh và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi động đất xảy ra.

VNEXPRESS

 

 

 

Posted by vincent

: