1

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông hy vọng một lệnh ngừng bắn lâu dài cho Ukraine sắp đạt được sau các cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande ở Moscow.

Ông Hollande là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến thăm Nga kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu hồi đầu năm.

Một lệnh ngừng bắn ở Ukraine đã được ký kết hồi tháng Chín nhưng đã liên tiếp bị vi phạm.

Các lệnh cấm vận phương Tây áp đặt lên Nga do sự ủng hộ của nước này đối với các phiên quân ở miền đông Ukraine đã làm cho Moscow tức giận.

Ghé qua trên đường về

Ông Hollande dừng chân ở Moscow trên đường về từ chuyến công du Kazakhstan và chặng dừng chân này không nằm trong lịch trình của ông. Ông đã gặp ông Putin tại cửa ngoại giao ở sân bay Vnukovo nằm về phía tây nam thủ đô Moscow.

Ông Putin cho biết hai ông đã bàn bạc chi tiết về các chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

“Đó là một thảm họa. Chúng ta có thể thấy là người dân vẫn đang thiệt mạng,” ông nói.

“Nhưng tôi hy vọng rằng sẽ sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc ngừng bắn. Chúng tôi đã thảo luận rất kỹ lưỡng vấn đề này với Tổng thống Pháp.”

Ông Hollande kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn được ký ở Minsk, Belarus, hôm 5/9.

“Vai trò của nước Pháp là tìm kiếm giải pháp và không để cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn,” ông Hollande nói.

Phát biểu trước báo giới sau đó, ông Putin nói rằng ông và ông Hollande không bàn chuyện Pháp hoãn bàn giao hai tàu chiến lớp Mistral cho hải quân Nga.

Tuy nhiên, ông nói rằng ông muốn Pháp trả lại số tiền mà Nga đã trả Pháp để mua tàu.

Trong khi đó, tại Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các cuộc đàm phán mới đã được dự định vào thứ Ba ngày 9/12 để bàn về việc thực thi các bước trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: