Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.

Như mọi năm, Phòng Công Chứng Liên Bang đã phổ biến bảng quy định mới về mức lợi tức tối thiểu cho năm 2013, và sẽ chính thức được áp dụng kể từ tháng 4 năm 2013.

Xin lưu ý rằng những chỉ tiêu mới này sẽ áp dụng cho những người bảo lãnh đang sinh sống ở 48 tiểu bang và Quận District Columbia trên đất Mỹ. Mức lợi tức tối thiểu quy định cho những người sống ở hai tiểu bang Hawaii và Alaska sẽ cao hơn một chút.

Khi một nhân viên lãnh sự xem xét vấn đề tài chánh của một hồ sơ, họ sẽ để ý trước hết đến mức lợi tức hiện tại của người bảo lãnh, và quá trình làm việc của người bảo lãnh cũng quan trọng không kém.

Khi người hôn thê/ hay hôn phu chưa kết hôn chính thức đến Hoa Kỳ, theo luật tiểu bang, người bảo lãnh sẽ không hề bị ràng buộc cam kết phải giúp đỡ nếu hai người chưa kết hôn chính thức. Vì thế, những người đứng vai trò phụ bảo trợ tài chánh, trong những hồ sơ diện hôn thê/hôn phu, cũng không thể bị bắt buộc trợ giúp nếu cuộc hôn nhân chưa xảy ra, hoặc không xảy ra. Đó là lý do tạo sao có những hồ sơ diện hôn thê/hôn phu không được chấp thuận nếu phải nhờ đến người phụ bảo trợ tài chánh. Xin lưu rằng mức lợi tức tối thiểu quy định để bảo trợ tài chánh cho diện hôn thê / hôn thu thấp hơn diện bảo lãnh di dân.

Những người bảo lãnh diện chiếu khán di dân cần điền đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864, I-864A, hoặc I-864EZ, hay I-864W kèm theo một năm thuế và giấy xác nhận việc làm. Tổng số lợi tức của gia đình người bảo lãnh phải hội đủ mức quy định được áp dụng cho người bảo lãnh, các thành viên trong gia đình của người bảo lãnh, cộng thêm tất cả số người được bảo lãnh ở Việt Nam. Và nếu cần, những thân nhân gần gũi, không sống chung trong nhà, có thể giúp làm người phụ bảo trợ tài chánh. Trong một số trường hợp, bạn bè, bà con xa, hay các nhóm tôn giáo sẽ không thích hợp làm người phụ bảo trợ tài chánh.

Quy Định Về Lợi Tức Tối Thiểu Năm 2013.
Đơn I-864 không đòi hỏi người bảo lãnh có trách nhiệm về các phí tổn y tế và pháp lý đối với những người được bảo lãnh. Người bảo lãnh chỉ bị đòi hỏi phải hoàn lại số tiền trợ cấp xã hội nếu người được bảo lãnh đã sử dụng của chính phủ. Những trách nhiệm của người ký tên trên đơn bảo trợ tài chánh và người phụ bảo trợ chánh sẽ được áp dụng khi người được bảo lãnh đến Mỹ và sẽ kéo dài 10 năm, hoặc cho đến khi họ trở thành công dân Hoa Kỳ.

Hỏi Đáp Di Trú:

– Hỏi 1: Tôi là người mất năng lực lâu dài. Tôi không thể làm việc được nữa. Tôi có cơ hội bảo lãnh vợ tôi không?

– Đáp: Trước tiên, ông cần có một người đồng bảo trợ đáng tin cậy. Thêm vào đó, nếu vợ của ông có thể làm việc khi đến Hoa Kỳ thì hồ sơ của ông có thể được chấp thuận.

– Hỏi 2: Lợi tức của tôi còn thiếu 2,500 Mỹ kim theo đòi hỏi về mức lợi tức tối thiểu. Bản hướng dẫn trên đơn I-864 nói rằng nếu số tiền trong ngân hàng của tôi có gấp 5 lần số tiền thiếu hụt thì tôi có thể hội đủ điều kiện về tài chánh. Tôi đã có 20,000 Mỹ kim trong ngân hàng, vậy hồ sơ của tôi sẽ được chấp thuận không?

– Đáp: Đừng quá dựa vào chương mục ngân hàng, hay bất động sản đang có, ngoại trừ ngân khoản hay tài sản này Rất Lớn. Nhân viên lãnh sự sẽ đánh giá quá trình làm việc của bạn và mức lợi tức trong tương lai của qúy vị. Để hồ sơ được chấp thuận, nhân viên lãnh sự cần tin tưởng một cách hợp lý rằng mức lợi tức trong tương lai của qúy vị hội đủ các đòi hỏi về mức lợi tức tối thiểu.

Hỏi 3: Khi nào thì lập I864/A, I864EZ và I-864W?

-Đáp: I864/A dành cho trường hợp người bảo lãnh có đủ lợi tức. I864EZ dành cho người  bảo lãnh có đủ lợi tức đi làm và bảo lãnh cho một người.  I864W dành cho người được bảo lãnh là con dưới 18 tuổi của công dân Hoa Kỳ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: