(TNO) Tấm vé số trúng giải độc đắc trị giá 425 triệu USD, cao thứ 6 về giá trị giải thưởng trong lịch sử vé số nước Mỹ, đã được bán tại bang California vào hôm 19.2.

Một người Mỹ đang mua vé số Powerball tại một quầy tạp hóa ở New York – Ảnh: Reuters

Reuters dẫn thông báo của Công ty xổ số bang California xác nhận tấm vé số nói trên khớp toàn bộ dãy số trúng thưởng giải độc đắc vé số Powerball, gồm 1, 17, 35, 49, 54 và 34. Hiện danh tính người trúng giải chưa được công bố.

Người may mắn trúng độc đắc đã mua tấm vé số thắng giải tại một trạm đổ xăng ở thành phố Milipitas, bang California.

Theo quy định, người trúng độc đắc có quyền lựa chọn giữa 2 cách thức nhận giải: nhận luôn một khoản tiền trị giá 242,2 triệu USD, hoặc nhận toàn bộ giá trị giải thưởng theo từng phần trong vòng 30 năm.

Trong vòng 2 năm qua, giá trị giải xổ số Powerball đã tăng rất mạnh do giá bán vé số tăng gấp đôi, lên mức 2 USD/tấm, và do California, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, đã tham gia vào giải xổ số này, theo Reuters.

Được biết, giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số Powerball được trao ở Florida vào tháng 5.2013, với trị giá trước thuế lên đến 590 triệu USD.

Powerball là một giải vé số được tổ chức bởi Hiệp hội Vé số Liên bang (MUSL) và không dành cho công dân nước ngoài.

Việc chọn ra dãy số trúng bao gồm việc lấy ra ngẫu nhiên năm con số trong một hộp có 59 con số và một con số đặc biệt cuối cùng (được gọi là số Powerball) từ một hộp có 35 chữ số.

Được biết, trang web của Powerball đưa ra xác suất trúng độc đắc là 1/175.223.510.

Trong khi đó, xác suất bị sét đánh tại Mỹ là 1/280.000, theo số liệu của Viện An toàn Sấm sét Quốc gia Mỹ.

Hoàng Uy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!