Ít nhất đã có 100 người bị bắt và cả chục người khác bị thương vì cuộc bạo loạn này, vốn kéo dài nhiều giờ hôm thứ bảy ở đường Del Playa Drive. Ít nhất có 5 cảnh sát bị thương. Họ phải dùng hơi cay, lựu đạn gây choáng và súng bắn bọt trắng để kềm chế đám đông hung hãn.

Một cuộc party mừng những ngày nghỉ mùa xuân ở đại học UC Santa Barbara lại biến thành một vụ đánh nhau tưng bừng và khi cảnh sát đến thì 1 nhân viên công lực bị trọng thương do bị ném trúng đá và chai lọ.

Bill Brown, Giám Đốc Sở Cảnh Sát quận hạt Santa Barbara cho các ký giả hay là viên cảnh sát này đã bị ném một cái túi đeo lưng trong đó có nhiều chai rượu lớn còn nguyên vào đầu.
Ông Brown nói: “Người này ngã vật xuống đất sau cú ném quá dữ dằn, trán của ông bị thươg nặng đến nỗi các bác sĩ sau đó phải may nhiều mủi cho ông”.
Nhiều người đã ném đá và chai lọ vào các cảnh sát sau khi họ nói với đám dông là tụ tập bất hợp pháp, gây rối công cộng. Nhiều bảng hiệu di đường bị nậy lên, nhiều đám cháy nhỏ xuất hiện và nhiều xe cảnh sát bị phá hư hỏng.
Ít nhất đã có 100 người bị bắt và cả chục người khác bị thương vì cuộc bạo loạn này, vốn kéo dài nhiều giờ hôm thứ bảy ở đường Del Playa Drive. Ít nhất có 5 cảnh sát bị thương. Họ phải dùng hơi cay, lựu đạn gây choáng và súng bắn bọt trắng để kềm chế đám đông hung hãn.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: