Ông Amadeo R. Perez bắt tay và xin lỗi con gái ông Hồng Thế Thành

Đặc phái viên Philippines đến Đài Loan hôm 8/8 để “xin lỗi chính thức” vì vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan.

Ông Amadeo R. Perez, chủ tịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila phụ trách quan hệ phi chính thức với Đài Loan, đã đến thị trấn để gặp gia đình ngư dân Hồng Thế Thành.

Ông Perez, trong một bình luận trên truyền hình, nói ông muốn bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc và xin lỗi của nhân dân Philippines với gia đình ông Hồng Thế Thành”.

Ông đã trao lá thư xin lỗi cho người vợ ông Hồng.

Căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines gia tăng sau khi người đàn ông 65 tuổi bị tuần duyên Philippines bắn chết hôm 9/5 ở vùng biển gần một hòn đảo phía bắc Philippines, nhưng Đài Loan cũng nhận thuộc về mình.

Đài Loan trước đó bác bỏ xin lỗi của Manila và đưa ra nhiều trừng phạt, như cấm thuê người lao động Philippines.

Nhưng quan hệ có vẻ sẽ tốt lên sau khi chính phủ Philippines tuần này nói tám tuần duyên sẽ bị truy tố tội giết người.

Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa nói hôm 8/8 rằng ông sẽ xem xét việc dỡ bỏ trừng phạt.

Hồi tháng Năm, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói cái chết của ông Hồng là “không cố ý” – một lời xin lỗi bị Đài Loan bác bỏ.

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu gọi vụ việc là “vụ giết người man rợ”.

Theo BBC

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: