Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo tại Lima, Peru.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov kêu gọi mở đối thoại giữa Kyiv và các thành phần đòi ly khai thân Nga ở miền đông nam Ukraine.

Ông Lavrov  nói Nga tin rằng cuộc đối thoại giữa nhà chức trách ở Kyiv và những đối thủ của họ có thể được mở ra hoặc phát động trong khuôn khổ của Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu.

Ông Lavrov nói Nga hy vọng rằng các đối tác, và các đồng nghiệp phương Tây sẽ cho phép người Ukraine mở cuộc đối thoại mà không gặp cản trở nào đáng kể.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra bình luận đó trong một chuyến đi thăm Peru.

Tại miền đông Ukraine, nhà chức trách địa phương hôm qua cho hay các phần tử vũ trang thân Nga đã chiếm quyền kiểm soát một tòa nhà của Hội đồng thành phố ở Horlivka, một thành phố có 290.000 dân nằm về hướng Bắc trung tâm công nghiệp Donetsk. Đây là nơi mà phe nổi dậy đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về giải pháp tách ra khỏi Ukraine vào ngày 11 tháng Năm.

Một cuộc biểu quyết tương tự hồi tháng trước đã dẫn tới vụ sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: