Giang giúp sức cho người cầm đầu mạng lưới tin tặc nói trên thiết lập một số websites và gửi các điện thư giả. Ngo ài ra Giang còn là tác giả của những malware biết ‘ẩn mình” do có khả năng chống lại các nhu liệu chống virus xâm nhập.

Một nghi can gốc Việt bị dẫn độ sang Mỹ về các cáo trạng tổ chức đánh cắp thông tin trên mạng online đã không nhận tội trong phiên tòa liên bang hôm thứ hai 17/3 ở Atlanta.

Nghi can Vũ Hoàng Giang, đang sinh sống ở Hòa Lan, đã bị bắt và bị trục suất sang Hoa Kỳ. Các quan tòa công tố liên bang cho là Giang đã giúp cho một người khác xâm nhập vào nhiều máy điện toán của các công ty.
Giang đã dùng dịch vụ điện thư để gửi những e-mail giả đến khách hàng để ‘moi tiền’ cho một nhân vật nào dó mà tin tức không cho biết tên tuổi, dù có đến 29 cáo trạng nhắm vào tổ chức gian dối này.
Hình Minh hoạ. Photo Courtesy: shawnetuma.com
Giang chỉ bị 2 cáo trạng trong số nhiều cáo trạng nói trên. Sở dĩ vụ án được đưa ra xét xử ở Atlanta do các công ty servers của hệ thống máy điện toán là ở phía bắc tiểu bang Georgia.
Vụ này đã bắt đầu nổi lên từ tháng 2 năm 2009 hoặc trước đó và kéo dài mãi cho đến tháng 6 năm 2012. Bản cáo trạng nói những người tổ chức vụ này đã ăn cắp nhiều thông tin cáo nhận trên mạng, kể cả địa chỉ điện thư.

Giang giúp sức cho người cầm đầu mạng lưới tin tặc nói trên thiết lập một số websites và gửi các điện thư giả. Ngo ài ra Giang còn là tác giả của những malware biết ‘ẩn mình” do có khả năng chống lại các nhu liệu chống virus xâm nhập.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: