TTO – “Chuyến thăm chỉ bị hoãn, chứ không phải bị hủy. Lời mời chính thức đối với ngài Obama vẫn còn hiệu lực và chúng tôi hi vọng Tổng thống Mỹ sẽ đến thăm Nga vào thời điểm thích hợp” – hãng tin RIA dẫn lời người phát ngôn Alexander Lukashevich ngày 22-8.

Lời mời Tổng thống Obama đến Nga vẫn còn hiệu lực – Ảnh: RIA

Trước đó, Tổng thống Obama dự định sẽ gặp mặt song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề cuộc họp hội nghị G20 ở St.Petersburg vào đầu tháng 9-2013.

Vào đầu tháng 8, chính phủ Mỹ tuyên bố không tiếp tục tổ chức cuộc họp cấp cao giữa hai Tổng thống nhằm trả đũa việc Nga cho phép cựu nhân viên tình báo Edward Snowden được tị nạn tạm thời ở Nga trong 1 năm. Tổng thống Obama cũng bày tỏ “thất vọng” trước quyết định của Nga.

Dẫu vậy, trong cuộc gặp 2+2 hôm 9-8 tại thủ đô Washington giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel với hai đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Sergei Shoigu, Nga và Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Đức Toàn

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!