1

Quân đội Nga vừa bắt đầu cuộc tập trận khổng lồ với sự tham gia của 250 chiến đấu cơ và 12.000 binh lính.

Bộ Quốc phòng Nga nói cuộc tập trận kéo dài bốn ngày là “đợt thanh tra bất ngờ” nhằm kiểm tra độ sẵn sàng chiến đấu của không quân Nga.

Hoạt động này bắt đầu cùng ngày với diễn tập huấn luyện Bắc Đại dương của Nato và một số đối tác.

Hành động của Nga ở Ukraine và việc Nga vi phạm không phận phương Tây đã gây căng thẳng giữa hai bên.

Theo thông tin từ các hãng thông tấn Nga Interfax và Tass, cuộc thanh tra lực lượng không quân khu vực trung tâm có sự tham gia của 700 đầu vũ khí và khí tài.

Trong thời gian tập trận, máy bay ném bom tầm xa của Nga sẽ tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu diễn tập ở nước cộng hòa Komi.

Phóng viên BBC Caroline Wyatt, có mặt ở Moscow, nói cuộc tập trận này là để chuẩn bị cho một cuộc lớn hơn tên là Center-2015, sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn truyền hình về thái độ của Nga, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã nói đùa rằng “xe tăng không cần visa”.

Bản thân ông Rogozin đang nằm trong danh sách đen hạn chế đi lại mà EU và Hoa Kỳ đưa ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm ngoái.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: