Bà Amelia Rose Hillary (giữa) đặt vòng hoa trên bức tượng của ông nội Sir Edmund Hillary (trái) và Sherpa Tenzing Norgay (phải) tại Kathmandu, Nepal, ngày 29/5/2013.

Nepal đánh dấu kỷ niệm năm thứ 60 kể từ khi ông Edmund Hillary, người New Zealand, và ông Tenzing Norgay- người Nepal, chinh phục Đỉnh Everest.

Một cuộc diễu hành đầy màu sắc đã diễn ra hôm nay tại Kathmandu, thủ đô của Nepal, vinh danh hai ông Hillary và Norgay, cũng như những người leo núi khác đã đạt được những kỷ lục trong khi trèo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Những nhà leo núi và các quan khách đến đặt những vòng hoa chung quanh những bức tượng của Hillary và Norgay, trong khi hàng trăm người đi theo các cỗ xe do ngựa kéo để rước quan khách tới cung điện hoàng gia để dự một sự kiện đánh dấu ngày kỷ niệm này.

Trong một sinh hoạt khác đánh dấu kỷ niệm ngày chinh phục đỉnh Everest, một ngôi sao trong làng thể thao Nga, ông Valery Rozov, đã nhảy xuống từ núi Everest từ độ cao kỷ lục 7,220 mét.

Hai ông Hillary và Norgay trèo tới đỉnh Everest vào ngày 29 tháng Năm năm 1953.

Việc chinh phục đỉnh núi Everest cao 8,850 mét được coi là một trong những kỳ công lớn nhất về sự mạo hiểm của con người trong thế kỷ 20.
Theo VAO Tieng Viet

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: