TTO – Một tòa án liên bang Mỹ ngày 27-12 phán rằng chương trình giám sát của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) là hoàn toàn hợp pháp, gây ra một cuộc xung đột pháp lý mà Tòa án tối cao có thể phải vào cuộc để giải quyết, theo AFP.

Một cơ sở thu thập dữ liệu của NSA tại Utah – Ảnh: Reuters

Thẩm phán liên bang tại New York William Pauley cho rằng chương trình do thám của NSA là một công cụ hữu hiệu để ngăn chặn khủng bố trên đất Mỹ.

Tuy nhiên mười ngày trước đó một tòa án liên bang tại Washington tuyên bố rằng chương trình giám sát của NSA là trái với hiến pháp nước Mỹ.

“Câu hỏi cho tòa án này là liệu chương trình giám sát người dùng điện thoại của chính phủ có hợp pháp hay không. Phiên tòa này nhận thấy điều đó là hợp pháp”, thẩm phán Pauley nhìn nhận.

Theo ông Pauley, vì chương trình này được bảo vệ bởi tòa án, cơ quan hành pháp và dưới sự giám sát của quốc hội nên không vi phạm Hiến pháp Mỹ về quy định cấm tìm kiếm và lưu giữ không lý do.

Bộ Tư pháp hoan nghênh quyết định lần này của tòa án liên bang New York.

Tuy nhiên Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (ACLU) tuyên bố sẽ kháng cáo.

“Chúng tôi vô cùng thất vọng với quyết định này”, phó giám đốc hợp pháp của ACLU Jameel Jaffer chia sẻ.

Anh Thư

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!