Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/3 công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với một số nhân vật thân cận của Tổng thống Nga và giữ các vị trí quan trọng về chính trị, thương mại.
Theo Reuters, 20 cá nhân sẽ nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Họ bao gồm giám đốc Yuri Kovalchuk ngân hàng Rossiya, doanh nhân dầu mỏ Gennady Timchenko, anh em Arkady và Boris Rotenberg – hai doanh nhân liên quan đến đường ống khí đốt.
Ông chủ Nhà Trắng khẳng định những đòn trừng phạt của Mỹ đối với Nga là kết quả của “sự lựa chọn mà chính phủ Nga đã quyết định, sự lựa chọn mà cả cộng đồng quốc tế phản đối”. Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga sẽ phải “trả giá” nhiều hơn nữa nếu tình hình Ukraina trở nên tồi tệ hơn. Washington cũng cân nhắc khả năng trừng phạt những lĩnh vực kinh tế then chốt của Moscow.
“Nga cần hiểu rằng căng thẳng leo thang chỉ khiến họ bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cũng họp tại Brussels, Bỉ vào ngày 20/3 để đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Nga. Giới chức EU khẳng định họ có thể sẽ bổ sung thêm các cá nhân vào danh sách trừng phạt và hoãn hội nghị châu Âu – Nga tại Sochi.
“Chúng tôi sẽ đi bước tiếp theo của Mỹ”, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu nhấn mạnh.
Phản ứng trước tuyên bố của Mỹ và EU, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng việc ban bố các danh sách trừng phạt nhằm vào Moscow là “hành động không thể chấp nhận”.
“Trong mọi trường hợp, phản ứng của Nga với các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ dựa trên nguyên tắc có đi có lại và chúng tôi sẽ sớm công bố danh sách những người mà chúng tôi trừng phạt”, Interfax dẫn lời ông Peskov.