Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chính thức thừa nhận sự tồn tại căn cứ quân sự tại khu sa mạc Nevada dưới tên gọi là Khu 51.

Căn cứ quân sự của Mỹ tại khu sa mạc Nevada dưới tên gọi là Khu 51. Ảnh: Google

Theo Reuters, thông tin trên được báo mạng El Universal của Mexico đăng tải ngày 16/8, theo tài liệu của Đại học George Washington, Mỹ.

Căn cứ này từng được sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để thử nghiệm các lọai máy bay do thám, trong đó có U-2, A-12 và D-21, ba loại có khả năng bay rất cao và xa.

Theo báo trên, mọi người trên thế giới đã được nghe về Khu 51, được thành lập vào thập niên 1950 theo lệnh của Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight Eisenhower, tuy nhiên đây là lần đầu tiên căn cứ này được cơ quan chính phủ Mỹ công nhận và đưa ra công chúng quả là một điều mới lạ.

Cũng chính vì lý do Mỹ chưa xác nhận điều này, trước đây đã có nhiều tin đồn về sự xuất hiện một tàu vũ trụ lạ đến từ hành tinh khác và đã bị nổ tung tại Roswell thuộc bang New Mexico vào tháng 7/1947.

Hiện nay Khu 51 được bảo vệ cẩn thận và sử dụng cho ngành hàng không dân dụng và lực lượng không quân của Mỹ.

Theo Vietnam +

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!