Một số tin tức Di trú cần quan tâm

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Ðề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.

Vấn đề Cải Tổ Di Trú đang là tin tức nóng bỏng trong cộng đồng di dân ở Hoa Kỳ bây giờ ra sao? Có thể trở thành hiện thực hay không? Vào thời điểm hiện nay, không ai có thể tiên đoán liệu sẽ có những đạo luật di trú mới trong nhiệm kỳ Tổng thống Obama. Chủ tịch Uỷ Ban Tư Pháp Hạ viện Hoa Kỳ đã chống lại ý kiến cho 11 triệu di dân bất hợp pháp một con đường đặc biệt để được quốc tịch hóa. Ông nói rằng Hạ viện phải đưa ra những đề nghị của riêng mình mặc dù những đề nghị này chưa thành luật chính thức.

Nếu và chỉ nếu có một dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện theo những đề nghị của Thượng viện, sẽ có một số lợi điểm và một vài điểm bất lợi cho cộng đồng người Việt.

Trong dự luật Cải Tổ Di trú toàn diện của Thượng viện, các Thường trú nhân nộp đơn bảo lãnh theo diện F2A cho người hôn phối và con độc thân dưới 21 tuổi sẽ được nâng lên Diện Người Thân Trực Hệ (giống như công dân Mỹ bảo lãnh vợ-chồng hoặc con dưới 21 tuổi) và sẽ không còn thời gian chờ đợi lâu dài nữa.

Đơn bảo lãnh diện F2B cho các con độc thân trên 21 tuổi còn ở lại Việt Nam sẽ được lấy ngày ưu tiên của đơn bảo lãnh cha-mẹ trước đây, vì thế thời gian chờ đợi được xem như không còn nữa.

Tuy nhiên, hai điều khác trong dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện của Thượng viện không làm hài lòng nhiều người. Công dân Mỹ nếu muốn bảo lãnh các con có gia đình sẽ phải nộp đơn trước khi con lên 31 tuổi, và diện bảo lãnh các anh chị em F4 của công dân Mỹ sẽ bị hủy bỏ.

*

Về đơn xin Miễn (Hình Phạt) Tạm Thời I-601A: Nếu người hôn phối hoặc con của một công dân Mỹ nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp hoặc ở quá hạn với chiếu khán (visa) phi-di-dân, thủ tục duyệt xét đơn I-601A xin Miễn (Hình Phạt) Tạm Thời cho phép họ được miễn tội cư trú bất hợp pháp. Để nhận được sự chấp thuận này, họ sẽ phải chứng minh rằng nếu họ phải ở ngoài Hoa Kỳ trong thời gian 3 năm hoặc 10 năm sẽ mang lại những điều vô cùng khó khăn cho người hôn phối hoặc cha mẹ công dân Mỹ. Với phương thức này, họ sẽ phải nhận được giấy xin miễn hình phạt tạm thời trước khi rời Hoa Kỳ. Sau đó, họ sẽ được phỏng vấn ở nước ngoài và trở lại với gia đình ở Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn.

Sở di trú nói rằng khoảng 35% đơn xin miễn hình phạt tạm thời đã bị từ chối, tuy nhiên, các giới hành nghề di trú lượng định rằng tỷ lệ bị từ chối có thể lên đến 50%.

*
Những hồ sơ diện hôn nhân và hôn phu-thê (fiancée) đồng tính: Vào ngày 2 tháng 8 năm 2013 vừa qua, ông John Kerry, Bộ trưởng Bô Ngoại Giao, xác nhận tình trạng này rất rõ ràng. Ông nói rằng: “Có hiệu lực ngay tức khắc, khi những người hôn phối đồng tính (hoặc hôn phu-thê) nộp đơn xin chiếu khán, Bộ Ngoại Giao sẽ xem xét những đơn này giống như xem xét những đơn của những người hôn phối khác phái tính”. Vì thế, kể từ nay, những người bạn đồng tính hoặc khác phái tính đều có thể được Sở di trú và Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn duyệt xét đơn bảo lãnh.

*
Kỷ niệm một năm chương trình Tạm Hoãn Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) Cho Những Người Đến Mỹ Từ Thơ Ấu (gọi tắt là chương trình DACA): Ngày 15 tháng 8 kỷ niệm một năm chương trình DACA dành cho các trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp. Trong một năm qua, có khoảng 557.400 di dân trẻ đã nộp đơn xin miễn bị trục xuất. Khoảng gần 75% đơn đã được chấp thuận cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 vừa qua, khoảng 1% bị từ chối, và 25% đơn đang được duyệt xét.

Chính sách của chương trình DACA áp dụng cho những di dân không có giấy tờ hợp pháp, dưới 16 tuổi, khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Họ phải sống ở Mỹ ít nhất 5 năm liên tục và hiện không được quá 30 tuổi. Họ phải có lý lịch hình sự trong sạch, không có những tội đại hình và những tội tiểu hình trầm trọng khác. Để được nhận sự miễn trục xuất trong hai năm và được quyền đi làm và đi học, những thanh niên di dân này phải qua thủ tục điều tra lý lịch và trả lệ phí đơn là 465 Mỹ kim. Diện DACA phải xin gia hạn trước khi hết hạn hai năm. Đây chỉ là một biện pháp tạm thời và không thể xin Thẻ Xanh Thường trú nhân.

Hỏi đáp Di trú

– Hỏi: Nếu có những đạo luật mới ảnh hưởng đến đơn bảo lãnh F4 anh chị em của công dân Hoa Kỳ, khi nào những luật này có hiệu lực?

– Đáp: Không ai biết chắc chắn khi nào những luật mới có hiệu lực. Tuy nhiên, những đề nghị của dự luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện nói rõ rằng sau khi luật mới được chấp thuận, những người bảo lãnh sẽ có 18 tháng để nộp đơn diện F4. Sau đó, Sở di trú sẽ không nhận đơn diện F4 nữa.

– Hỏi: Lý do chính nào khiến cho những Đơn Xin Miễn Áp Dụng (Hình Phạt) I-601A bị từ chối?

– Đáp: Sở di trú nói rằng lý do này rất đơn giản. Trong hầu hết những hồ sơ bị từ chối, những đương đơn không chứng minh được rằng họ đã trả lệ phí xin chiếu khán di dân cho Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Điều hiển nhiên cho thấy những đương đơn này đã không nhờ sự giúp đỡ của những văn phòng chuyên nghiệp đầy đủ khả năng.

– Hỏi: Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã từng cấp chiếu khán cho những đương đơn diện bảo lãnh hôn nhân và diện hôn phu-thê (fiancée) đồng tính chưa?

– Đáp: Tất cả những đơn xin chiếu khán của những cặp đồng tính đang được duyệt xét bởi Sở di trú và Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Sau đó, đơn sẽ được gửi về Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn để phỏng vấn. Cũng phải mất một vài tháng kể từ bây giờ.

Tại Hoa Kỳ, Sở di trú đã chấp thuận một số đơn xin Thẻ Xanh của những diện đồng tính. Có những hồ sơ của những người bạn đồng tính có quan hệ lâu năm ở Hoa Kỳ đã nộp đơn xin chiếu khán ngay khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hủy bỏ luật Bảo Vệ Gia Đình (DOMA).

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

http://rmiodp.com/D_1-2_2-61_4-743_5-10_6-1_17-402_14-2_15-2/mot-so-tin-tuc-di-tru-can-quan-tam.html

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!