Nhóm nổi dậy Colombia ELN tại căn cứ quân sự ở Cali, ngày 16/7/2013.

Nhóm nổi dậy lớn thứ nhì Colombia đã trả tự do cho một con tin đã bị họ cầm giữ từ năm 2012.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Columbia, gọi tắt là ELN, đã giao lại ông Leon Andres Montes cho Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ Thập Đỏ hôm qua tại một vùng thôn quê cách thủ dô Bogota 250 km về hướng đông-bắc.

Nhóm nổi dậy này nói họ đã trả tự do cho ông Montes “vì những lý do nhân đạo.”

Hội Chữ Thập Đỏ nói ông Montes, một kỹ sư, đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Nhóm nổi dậy ELN mới đây đã ra dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng tham gia tiến trình hòa bình.

Nhóm nổi dậy lớn nhất Colombia, có tên là Lực lượng Cách mạng Vũ trang Columbia, gọi tắt là FARC, đang thương thuyết một thỏa thuận hòa bình với chính phủ trong một năm qua.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: