Căn cứ quân sự Fort Hood tại Texas

Một vụ nổ súng mới lại xảy ra tại căn cứ Fort Hood của quân đội Mỹ tại Texas, nơi có vụ bắn giết năm 2009, làm bốn người chết và 16 người bị thương.

Trong vụ 2009, 13 quân nhân thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Vụ nổ súng được nói đã xảy ra tại Trung tâm Quân y Carl R Darnall ở trong căn cứ.

Tổng thống Barack Obama nói ông “vô cùng đau khổ” khi nghe tin và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng.

‘Hy sinh’

Quan chức ở bệnh viện Baylor Scott & White gần đó nói với giới phóng viên rằng họ đã tiếp nhận bốn bệnh nhân bị súng bắn và trông đợi tiếp nhận thêm hai người nữa.

Theo bệnh viện này, các nạn nhân trong tình trạng khác nhau, từ ổn định tới nguy kịch, với các vết thương vì trúng đạn ở cổ, ngực và bụng.

Lệnh “trú bên trong nhà” đã được đưa ra tại Fort Hood khi có tin về tay súng vào sáng thứ Tư 2/4.

Sư đoàn kỵ binh số 1, đóng tại Fort Hood, đã gửi thông điệp trên Twitter cảnh báo mọi người đóng cửa và tránh lại gần cửa sổ.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp của Fort Hood nói với báo chí Hoa Kỳ rằng họ đã nhận được thông tin chưa kiểm chứng cho hay tay súng đã chết.

Một số báo Mỹ nói tay súng này là quân nhân 34 tuổi có tên Ivan Lopez, nhưng chưa có thông báo chính thức nào về danh tính người này.

Hãng thông tấn Associated Press dẫn lời hai quan chức cảnh sát nói bốn người chết, trong đó có cả kẻ bắn súng.

Tổng thống Obama hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ nổ súng

Tổng thống Obama nói: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ vụ này”.

“Tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi sẽ tìm hiểu tận cùng những gì đã xảy ra.”

Ông Obama nói Ford Hood đã hy sinh rất nhiều cho nền tự do.

“Chúng tôi biết các gia đình này. Chúng tôi biết họ đã phụng sự đất nước tuyệt vời thế nào và đã hy sinh ra sao. Rõ ràng là chúng tôi nghĩ và cầu nguyện cho cả cộng đồng này.”

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel gọi vụ bắn súng là “bi kịch khủng khiếp”.

Trong vụ Fort Hood năm 2009, Thiếu tá Nidal Hasan đã bị án tử hình hồi tháng Chín năm ngoái.

Ông này giải thích sở dĩ ông nổ súng vào lính Mỹ, vốn đang chuẩn bị được điều sang Afghanistan, là để bảo vệ các chiến binh Taliban.

Vụ 2009 là vụ chết nhiều người nhất tại một căn cứ quân sự ở nội địa Hoa Kỳ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: