Các nhà hoạch định chính sách ở ngân hàng trung ương của Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm hỗ trợ trực tiếp cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hôm thứ Tư cho biết sẽ mua 65 tỉ USD trái phiếu trong tháng Hai để bơm thêm tiền vào nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng việc làm và giữ lãi suất ở mức thấp. Nhưng đợt mua trái phiếu này sẽ ít hơn tháng Giêng 10 tỉ USD, và sẽ giữ cho ngân hàng trung ương đi theo hướng giảm hết toàn bộ hỗ trợ vào cuối năm nay, nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng.

Trong một thông cáo sau cuộc họp kéo dài hai ngày tại Washington, Fed nói họ nhận thấy hoạt động kinh tế đang mạnh lên, “với sức mạnh tiềm ẩn ngày càng tăng trong nền kinh tế rộng lớn hơn.”

Ngân hàng trung ương cho biết họ đang giữ lãi suất cơ bản ở mức gần bằng 0, và có thể sẽ tiếp tục giữ ở mức đó qua thời điểm mà tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ đạt 6,5 phần trăm. Tỉ lệ thất nghiệp hiện tại là 6,7 phần trăm, thấp nhất trong 5 năm.

 

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: