Xin Quốc Tịch Phải ...
 
Notifications
Clear all

[Closed] Xin Quốc Tịch Phải Lăn Tay


vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 189
Topic starter  

Tất cả các đương đơn xin nhập tịch phải cung cấp dấu vân tay

Ngày 2 tháng 8 năm 2017

Chính sách của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đã được cập nhật vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 yêu cầu rằng hầu hết các đương đơn xin nhập tịch phải cung cấp vân tay không kể tuổi tác. Trước đó, những người nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ vào độ tuổi 75 trở lên thì không bị yêu cầu lăn tay.

Policy Alert giải thích lý do về việc thay đổi này

Như được giải thích trong thông báo chính sách đã công bố, kết hợp với chính sách được cập nhật, kể từ năm 1998, đương đơn xin quốc tịch đã không cần phải lăn tay bởi vì sẽ có những khó khăn để lấy dấu vân tay của các đương đơn lớn tuổi. Thay đổi của chính sách này bây giờ sẽ được thi hành bởi vì “ tiến trình điền đơn điện tử và công nghệ cải tiến cho phép USCIS lấy được dấu vân tay của các đương đơn ở tất cả các độ tuổi và nâng cao khả năng xác nhận và thực hiện kiểm tra xuất thân lý lịch".

Hỗ trợ cho người già, bệnh nhân và người khuyết tật

Việc thay đổi của chính sách này không làm ảnh hưởng đến sự hỗ trợ vốn có dành cho các đương đơn xin nhập tịch mà không thể đến buổi hẹn lăn tay do già, bệnh hoặc khuyết tật. Trong những trường hợp này, đương đơn có thể nộp hồ sơ sức khỏe để chứng minh sự cần thiết cho một cuộc hẹn lăn tay tại nhà.


Share: