Danh tính của hai nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường cũng đã được cảnh sát phát hành: một người đàn ông là Steven Craenmehr 35 tuổi mang quốc tịch Hà Lan. Ông này đang chạy xe đạp thì bị Rashad lái xe tông vào. Nạn nhân thứ hai là Jamie 27 tuổi, cư dân thành phố Austin, cô đang chạy xe mô tô khi vụ tai nạn xảy ra.

Nạn nhân thứ ba trong vụ tai nạn xe ở thành phố Austin, tiểu bang Texas đã qua đời vào hôm thứ Hai.

Sandy Thuy Le, 26 tuổi đã thiệt mạng vì những chấn thương nghiêm trọng sau khi bị một kẻ lái xe điên rồ đâm vào bên ngoài quán bar The Mohawk, sáng sớm ngày thứ Năm. Theo thông tin ban đầu, kẻ gây tai nạn là Rashad Owens, đã cố gắng lái xe bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát và lao xe vào hàng rào ngăn cách đã được dựng lên để bảo vệ cho một sự kiện âm nhạc đang diễn ra trên đường phố. Chiếc xe đã lao vào đám đông đang tụ tập tại Red River Entertainment District của thành phố Austin. Hai người chết tại chỗ và 21 người khác  bị thương phải nhập viện.
Sandy là  một trong số 21 nạn nhân còn lại. Sau khi được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế của Đại học Brackenridge, tiến sĩ Christopher Ziebell, giám đốc khoa cấp cứu, đã thông báo rằng Sandy và một nạn nhân khác đang ở trong tình trạng nguy kịch vì bị chấn thương nặng ở vùng đầu.

Sandy Thuy Le, 26 tuổi. Photo Courtesy:AP

Stuart Gates, anh rể của nạn nhân kể lại rằng Sandy đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ Hai. Sandy xuất thân từ một gia đình người Mỹ gốc Việt vốn làm nghề biển, họ đã bị mất căn nhà trong cơn bão Katrina và đã phải ngưng công việc của họ vì vụ tràn dầu vịnh BP. Sandy đã chuyển đến sống ở Austin để hoàn thành chương trình đại học của mình.
Sandy sẽ được an táng tại quê nhà của cô ở Pass Christian, Mississippi vào ngày thứ Bảy tới.
Danh tính của hai nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường cũng đã được cảnh sát phát hành: một người đàn ông là Steven Craenmehr 35 tuổi mang quốc tịch Hà Lan. Ông này đang chạy xe đạp thì bị Rashad lái xe tông vào. Nạn nhân thứ hai là Jamie 27 tuổi, cư dân thành phố Austin, cô đang chạy xe mô tô khi vụ tai nạn xảy ra.
Cho đến ngày thứ Hai vẫn có đến năm nạn nhân đang phải ở lại điều trị tại Trung tâm y tế Đại học Brackenridge, trong đó có một người đang ở trong tình trạng nguy kịch và hai người nữa bị chấn thương nghiêm trọng.
Rashad Owens 21 tuổi, kẻ gây ra vụ tai nạn thảm khốc này đã bị cáo buộc tội danh giết người và gây tai nạn nghiêm trọng. Rashad đã bị bắt giữ vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn, sau đó người này đã cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát và đã gây tai nạn trên đường trốn chạy. Mức bảo lãnh tại ngoại dành cho Rashad lên đến 3 triệu Mỹ Kim. Hiện các công tố viên đang hy vọng có thể đưa ra thêm nhiều cáo buộc đối với những tội danh của Rashad.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: