Ukraine huy động lính tình nguyện tới miền Đông

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói cuộc đàm phán bốn bên về tình hình Đông Ukraine diễn ra khó khăn, nhưng đạt được một số tiến bộ.

Ông đã phát biểu sau cuộc gặp với các người đồng nhiệm Ukraine, Nga và Pháp tại Berlin hôm Chủ nhật.

Thảo luận bốn bên tập trung vào chủ đề giải quyết khủng hoảng nhân đạo và đạt ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Quân đội nước này đang gia tăng hoạt động nhằm đánh đuổi phiến quân khỏi hai vị trí chính trong những tuần vừa qua.

Ukraine tuyên bố hôm Chủ nhật quân của họ đã tiến vào thành phố Luhansk do phiến quân kiểm soát, lần đầu tiên trong nhiều tháng nay.

Quốc kỳ Ukraine được treo lên trên một trạm cảnh sát mà quân ly khai đã chiếm nhiều tháng nay, theo phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Ukraine Andriy Lysenko.

Quân đội cũng xác nhận một chiến đấu cơ của Ukraine đã bị bắn rơi gần Luhansk nhưng phi công đã nhảy dù an toàn.

Tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Đức nói ông và các đồng sự châu Âu sẽ báo cáo lại với lãnh đạo các nước và có thể sẽ thỏa thuận đường hướng tiếp tục đàm phán trong hôm thứ Hai 18/8 và thứ Ba 19/8 như thế nào.

Ông Steinmeier nói với các nhà báo vào tối Chủ nhật: “Mục đích [đàm phán] là để đạt được ngừng bắn ở Ukraine và ngăn chặn thêm thương vong”.

Mục đích [đàm phán] là để đạt được ngừng bắn ở Ukraine và ngăn chặn thêm thương vong.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier

“Cuộc đàm phán diễn ra khó khăn nhưng tôi tin và tôi hy vọng là chúng ta đã đạt được một số tiến bộ.”

Hơn 2.000 dân thường và chiến binh đã thiệt mạng kể từ giữa tháng Tư, khi chính phủ Ukraine điều quân tới tấn công quân ly khai thân Nga tại các khu vực Donetsk và Luhansk.

Trong khi đó, một đoàn xe của Nga chở 2.000 tấn hàng viện trợ tới miền Đông Ukraine được tin đã tới trạm kiểm soát biên giới do quân ly khai kiểm soát vào Chủ nhật.

Tuy nhiên đoàn xe này chưa thể qua biên giới sang đất Ukraine vì Hội Chữ thập đỏ cho rằng cần có thêm bảo đảm về an ninh để thực hiện việc này.

Tình hình có thể rắc rối thêm vì Kiev đòi hỏi rằng hàng viện trợ từ Nga phải qua đường mà chính phủ kiểm soát.

Ukraine và phương Tây lo rằng đoàn xe có thể mang vũ khí cho phiến quân và có thể bị Nga sử dụng làm cớ để tấn công quân sự.

Nga bác bỏ bất cứ liên quan quân sự nào với đoàn xe.

 

1

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: