Chuyên gia bóng đá Mark Lawrenson của Hãng tin BBC dự báo trong cuộc đại chiến Liverpool – Chelsea cuối tuần này, “Quỷ đỏ” sẽ giành chiến thắng trên sân Anfield và tiến thêm một bước nữa tới danh hiệu vô địch.


Thứ bảy (ngày 26-4):

Southampton – Everton (18 giờ 45):

Everton đã chơi tuyệt vời trước Manchester United tuần trước và khiến HLV David Moyes bị sa thải. Tuy nhiên, để giành được vị trí thứ tư, Everton phải thắng tất cả các trận còn lại. Điều đó rất khó xảy ra. Kể cả họ làm được điều đó thì Arsenal vẫn sẽ có cơ hội lớn hơn vì chỉ toàn gặp các đối thủ yếu.

Southampton đã chơi không tốt trong thời gian qua, hòa Aston Villa và thua Cardiff trên sân nhà, nhưng tôi tin họ sẽ nỗ lực hơn trước Everton. Hậu vệ Luke Shaw của đội chủ nhà đang được Man United săn đón. Shaw có thể đảm nhận vị trí hậu vệ trái của Man United trong liên tục 10 năm tới.

Dự đoán: 2-1

Fulham – Hull (21 giờ):

Đây là trận đấu lớn của Fulham. Họ phải thắng trận này và trận đấu trên sân nhà cuối cùng trước Crystal Palace vào ngày 11-5 nếu muốn trụ hạng. Dù thua Tottenham tuần trước, Fulham đã chơi khá tốt, hoàn toàn không giống họ ba, bốn tháng trước đây. Hull bị Arsenal đánh bại dễ dàng cuối tuần trước và đang tập trung mọi sự chú ý vào trận chung kết Cúp FA.

Với 36 điểm, Hull chưa thực sự an toàn và một thất bại sẽ khiến những lo ngại bùng lên. Tuy nhiên, tôi tin rằng Hull sẽ trụ hạng với điểm số này, bởi khó có khả năng ba trong bốn đội cuối bảng kiếm đủ 36 điểm. Dù vậy, một trận thắng nữa sẽ giúp Hull an tâm.

Dự đoán: 2-1

Stoke – Tottenham (21 giờ):

Stoke là một trong những câu chuyện thành công ở mùa giải này. Mark Hughes chịu nhiều sức ép khi Stoke rơi xuống gần cuối bảng xếp hạng hồi đầu năm, nhưng đến nay ông ấy đã rất thành công. Hughes thay đổi hệ thống mà Stoke chơi dưới thời cựu HLV Tony Pulis và chiến thuật đó đã đem lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, Tottenham đã giành được bảy điểm sau ba trận vừa qua và HLV Tim Sherwood muốn kết thúc mùa giải một cách tích cực. Nhạc trưởng Christian Eriksen đang đạt phong độ tốt và Harry Kane cũng bắt đầu chơi hiệu quả. Tôi tin rằng Tottenham sẽ tiếp tục chiến thắng.

Dự đoán: 0-2

Swansea ­- Aston Villa (21 giờ):

Cả hai đội đều tiến gần đến vị trí an toàn cuối tuần trước. Villa đã cầm chân Southampton, còn Swansea hạ Newcastle. Tôi tin rằng cả Swansea và Villa sẽ trụ hạng nhưng điều đó không có nghĩa là một trong hai đội giữ lại HLV hiện tại. Tôi đánh giá HLV Swansea Garry Monk chưa gây ấn tượng đủ tốt và kể cả việc kết thúc ở một vị trí cao cuối mùa giải cũng sẽ không giúp gì được cho ông ấy.

Villa đang ở trong trạng thái bối rối khi có tin ông chủ Randy Lerner muốn bán CLB. Điều đó có nghĩa là HLV Paul Lambert cũng đang đứng trước một tương lai bất ổn.

Dự đoán: 2-0

West Brom – West Ham (21 giờ):

Tôi trực tiếp xem trận Manchester City hạ West Brom trên sân Etihad và đó là một màn trình diễn kỳ lạ của đội khách. Họ đã rất nỗ lực khi City dẫn 2-1, nhưng lúc tỷ số được nâng lên 3-1, West Brom dường như chỉ cố hạn chế bàn thua. Có thể HLV Pepe Mel muốn các cầu thủ không đánh mất sự tự tin trước trận đấu này.

Nhưng West Brom có lợi thế bàn thắng so với các đội cuối bảng và chẳng có gì để mất trước City, kể cả nếu bị thủng lưới nhiều hơn. Rõ ràng là Mel muốn giành trọn ba điểm trước West Ham và đội khách có ít cơ hội ngăn chặn họ. West Ham đã thua liên tiếp ba trận vừa qua và gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn.

Andy Caroll không làm được gì để chứng tỏ anh xứng đáng có tên trong đội hình Anh dự World Cup 2014. Nếu muốn một mẫu tiền đạo như thế, tôi sẽ chọn Rickie Lambert của Southampton. West Brom sẽ an toàn nếu giành trọn ba điểm và sẽ đó sẽ là động lực lớn đối với họ.

Dự đoán: 2-1

Man United – Norwich (23 giờ 30):

Tôi tin rằng Man United sẽ thắng tất cả các trận còn lại sau khi HLV David Moyes bị sa thải. Một số cầu thủ Man United không có động lực để thi đấu dưới quyền của Moyes, khi ông ra đi họ sẽ chơi hết mình. Bầu không khí đêm thứ bảy ở sân Old Trafford sẽ rất đặc biệt và đội bóng lừng lẫy một thời sẽ quay trở lại.

Khó có khả năng Norwich chặn bước Man United dù trong hai trận HLV Neil Adams nắm quyền vừa qua, họ đã rất thiếu may mắn khi để thua. Norwich hoàn toàn có thể hạ Fulham và thủ hòa Liverpool. Tinh thần thi đấu của họ rất tốt. Nhưng đây là trận đấu họ không thể thắng bởi mọi cổ động viên Man United sẽ cổ vũ hết mình cho đội chủ nhà.

Tương lai của Man United sẽ ra sao? Tôi cho rằng họ phải lựa chọn một HLV có kinh nghiệm, từng lãnh đạo các đội bóng lớn, từng giành nhiều chiến thắng. Đó là một người vừa quản lý đội bóng hiệu quả, vừa duy trì được quan hệ tốt với ban lãnh đạo.

Tôi là người hâm mộ HLV Borussia Dortmund Jurgen Klopp và HLV Hà Lan Louis van Gaal cũng đã được nhắc đến. Tuy nhiên, tôi cho rằng Man United nên mời HLV Real Madrid Carlo Ancelotti. Ông ấy từng có thành công tại Premier League với Chelsea và sẽ đủ sức mạnh để tạo ra những thay đổi mà Man United cần.

Dự đoán: 2-0

Chủ nhật (ngày 27-4)

Sunderland – Cardiff (18 giờ):

Sunderland sẽ đầy tự tin sau khi giành bốn điểm trước Man City và Chelsea trong hai trận vừa qua. Họ chơi tốt hơn hẳn khi tấn công đối thủ. Sunderland không có một hàng phòng ngự tốt, do đó phải ghi bàn để giành chiến thắng. Adam Johnson là người tạo cơ hội và Connor Wickham đưa bóng vào lưới đối phương. Nếu họ tiếp tục làm được điều đó, Sunderland có thể sẽ trụ hạng.

Cardiff cũng có bốn điểm sau hai trận vừa qua để tiếp tục duy trì cơ hội trụ hạng nhưng họ khó có khả năng làm được gì đáng kể trên sân Ánh sáng. Bởi Sunderland hiểu rằng một chiến thắng nữa sẽ giúp họ tiến gần hơn tới sự an toàn.

Dự đoán: 2-0

Liverpool – Chelsea (20 giờ 05):

Liverpool sẽ hạ Chelsea để chạm một tay vào chức vô địch. Ảnh: Reuters.

Trận đấu này diễn ra trước loạt trận lượt về bán kết Champions League, do đó có thể thông cảm cho HLV Jose Mourinho nếu ông đưa ra sân nhiều cầu thủ dự bị. Dù vậy, tôi cho rằng Mourinho sẽ lựa chọn một đội hình khó bị đánh bại. Đó là cách của ông ấy.

Nhưng ở thời điểm này, Liverpool đang chơi tuyệt vời. Họ nghiền nát các đối thủ ngay trong hiệp một ở các trận sân nhà và nếu làm được điều đó trước Chelsea thì đoàn quân của Mourinho khó có khả năng gượng dậy. Tôi tin rằng Liverpool sẽ hạ Chelsea và sẽ đoạt chức vô địch với trận thắng Crystal Palace trong trận đấu tới.

Dự đoán: 2-0

Crystal Palace – Man City ( 22 giờ 10):

Khi xem Man City đá với West Brom hồi đầu tuần, tôi đã có cảm giác rằng họ sẽ không thể giành chức vô địch. Tôi nghĩ các cầu thủ City cũng hiểu rằng sau trận thua Liverpool trên sân Anfield, cơ hội của họ đã trôi qua. Nếu nghe được tin Liverpool thắng Chelsea, có thể họ sẽ đánh mất sự tập trung và nỗ lực.

Tôi không tin rằng đội bóng của HLV Manuel Pellegrini sẽ thắng Palace khi David Silva và Yaya Tourer bị chấn thương. Không có hai ngôi sao này City đánh mất 50% sức mạnh. Và họ phải đối đầu với một Palace đã thắng năm trận liên tiếp vừa qua.

Chắc chắn rằng HLV Tony Pulis sẽ không cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi khi đội bóng của ông đã an toàn. Ông sẽ tiếp tục đòi hỏi đội bóng của mình chơi đầy quyết tâm như giai đoạn vừa qua.

Dự đoán: 1-1

Thứ ba (ngày 29-4):

Arsenal – Newcastle ( 2 giờ):

Newcastle đang ở trong một giai đoạn tồi tệ và HLV Alan Pardew phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi cho rằng HLV David Moyes sẽ tới sân St James’ Park mùa giải tới thay cho Pardew. Những gì Moyes làm được cùng Everton chắc chắn sẽ khiến Newcastle quan tâm. Vấn đề của Pardew là Newcastle đang liên tiếp bại trận và nhiều khả năng điều đó sẽ tiếp diễn bởi nhiều cầu thủ Newcastle đang ngóng chờ World Cup, còn những người khác thì đã có tâm lý nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Arsenal đang tìm lại sức mạnh họ thiếu vắng từ dịp Giáng sinh. Aaron Ramsey đã quay trở lại mạnh mẽ và Arsenal ghi được nhiều bàn thắng từ các tuyến. Đây là cách chúng ta thấy Arsenal khởi đầu mùa giải này và HLV Arsene Wenger sẽ quyết duy trì phong độ này cho đến trận chung kết Cúp FA.

Dự đoán: 2-0

xecub

xecub

Posted by xecub

: