TPO- Trong cuộc bầu cử Đức diễn ra hôm 22/9, Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của thủ tướng Đức Angela Merkel đã giành chiến thắng áp đảo.

Bà Angela Merkel giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Đức.

Thậm chí, các đối thủ chính trị của bà Merkel phải thừa nhận rằng, bà là người giành chiến thắng lớn nhất của cuộc bầu cử Đức đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro nổ ra cách đây 4 năm.

Theo kết quả bầu cử, Đảng của bà Merkel chiếm số phiếu 41,8%, số phiếu cao nhất kể từ năm 1990. Trong khi đó, Đảng đối lập là Dân chủ Xã hội (SPD) đứng thứ hai với 25,5 số phiếu.

Bà Merkel là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ Thủ tướng Đức, cũng là công dân đầu tiên của Cộng hoà Dân chủ Đức (Đông Đức) vươn đến vị trí lãnh đạo nước Đức thống nhất, và là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nước Đức kể từ khi nước này trở thành quốc gia hiện đại năm 1871.

Tính đến năm 2006, bà cũng là thủ tướng trẻ tuổi nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới II.

Phan Yến
Theo Reuters

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!