TTO – Cơ quan quản lý kênh đào Panama hôm 15-8 (giờ địa phương) cho biết có thể sẽ áp dụng khoản tiền phạt lên tới 1 triệu USD đối với tàu hàng của CHDCND Triều Tiên vì chở vũ khí không khai báo.

Tàu Chong Chon Gang đậu tại cảng ở thành phố Colon, Panama. – Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời lãnh đạo cơ quan này là ông Jorge Quijano cho rằng việc tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên chở vũ khí là vi phạm quy định về an toàn khi đi ngang qua kênh đào Panama. Hiện cơ quan này vẫn đang tính toán số tiền phạt cụ thể.

Theo ông Quijano, đối với các vi phạm thuộc hàng nghiêm trọng, mức phạt từ 10.000 đến 100.000 USD. Tuy nhiên, mức phạt có thể lên tới 1 triệu USD đối với các vi phạm “cực kỳ nghiêm trọng”. “Trường hợp tàu của CHDCND Triều Tiên là cực kỳ nghiêm trọng” – ông nói.

Tàu Chong Chon Gang đã bị chặn lại để kiểm tra hôm 10-7 khi nó đến Panama.

Cuba đã xác nhận số vũ khí trên là của mình và nói những thiết bị này đã lỗi thời này đang được gửi đến CHDCND Triều Tiên để sửa chữa và tân trang.

Theo AFP, chỉ có 4 tàu của CHDCND Triều Tiên trung chuyển qua kênh đào dài 80km này trong vòng 2 năm qua.

Việt Phương

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!