(TNO) Các đội cá heo và sư tử biển chiến đấu của Mỹ sẽ trải qua một chặng bay dài từ San Diego, California, để gia nhập cuộc tập trận của NATO tại biển Đen, theo phát ngôn viên của chương trình động vật có vú biển thuộc Hải quân Mỹ.

Cá heo chiến đấu Mỹ – Ảnh: Reuters 

Tờ Izvestia dẫn lời nhà phát ngôn chương trình động vật có vú biển thuộc Hải quân Mỹ Tom LaPuzza cho hay tổng cộng có 20 cá heo và 10 sư tử biển tham gia đợt diễn tập hải quân giữa các nước NATO với quân đội Ukraine.

Trong quá trình tạm trú ở biển Đen, cá heo Mỹ sẽ thử nghiệm hệ thống chống radar mới, được thiết kế để đánh lạc hướng thiết bị định vị dưới nước của quân địch.

Bên cạnh đó, cả sư tử biển và cá heo sẽ được huấn luyện tìm thủy lôi và người nhái đối địch.

Theo ông LaPuzza, các cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong khuôn khổ của chương trình huấn luyện động vật có vú biển, trong đó bao gồm công tác bảo vệ tàu và hải cảng, cũng như dò thủy lôi.

Nhân dịp này, Hải quân Mỹ cũng thử nghiệm áo giáp mới cho cá heo, do trung tâm nghiên cứu đặc biệt thuộc Đại học Hawaii thiết kế và phát triển.

Hạo Nhiên

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!