Tại hai bang North và South Carolina, nhiều người phải bỏ xe ở dọc đường vì bão tuyết.

Hơn 300.000 người ở vùng đông nam nước Mỹ bị mất điện sau khi một cơn bão mùa đông bất thường làm cho vùng này bị tuyết và băng bao phủ ngày hôm qua trong lúc di chuyển về hướng đông bắc.

Tại hai tiểu bang North và South Carolina, cơn bão làm cho đường sá không thể lưu thông được, khiến nhiều người lái xe phải bỏ xe ở dọc đường.

Các nhà dự báo thời tiết nói rằng tới sáng thứ Năm hai tiểu bang này sẽ nhận được một lượng tuyết và băng hơn 20 centimet.

Hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ, làm cho hàng vạn hành khách  mắc kẹt ở các phi trường.

Theo dự liệu, cơn bão sẽ trút xuống vùng thủ đô Washington hơn 30 centimét tuyết trong ngày hôm nay.

Chính phủ liên bang đóng cửa cùng với mấy mươi chính quyền địa phương và các học khu.

Cơn bão đã gây ra cái chết của mười mấy người trong vùng đông nam Hoa Kỳ, trong đó có 3 người thiệt mạng khi một chiếc xe cứu thương bị lật ở tiểu bang Texas vì đường bị đóng băng.

  • Chính phủ liên bang đóng cửa cùng với mấy mươi chính quyền địa phương và các học khu trong khu vực thủ đô Washington.

 

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: