Chỉ một ngày sau khi chấp thuận, Bắc Triều Tiên đe dọa hủy các cuộc đoàn tụ gia đình cho dân hai miền vì tập trận Mỹ-Hàn.

Quân ủy nước này ra thông cáo nói sẽ phải xem xét lại thỏa thuận nếu như Hoa Kỳ và Nam Hàn cứ tiếp tục tập trận như đã định.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn thông cáo của Bắc Hàn nói “không thể vừa đối thoại vừa gây chiến”.

Hai bên tổ chức đoàn tụ gia đình lần cuối là vào năm 2010.

Đợt đoàn tụ mới cho các gia đình bị ly tán từ hồi chiến tranh liên Triều 1950-53 dự tính sẽ diễn ra ngày 20/2.

Trong quá khứ, Bình Nhưỡng đã vài lần hủy đoàn tụ khi Seoul có hành động trái ý miền Bắc.

Bắc Hàn bị chỉ trích đã sử dụng các cuộc đoàn tụ làm lá bài mặc cả.

‘Vẫn tập trận’

Thông cáo từ Quân ủy Bắc Triều Tiên viết: “Trong khi chúng ta đạt thỏa thuận về đoàn tụ gia đình, chiến đấu cơ B-52 đang tập trận tấn công hạt nhân chống lại chúng ta ở biển Tây”.

“Chừng nào Nam Hàn còn làm tổn thương lòng tự trọng của chúng ta và phỉ báng chính quyền của chúng ta thì chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc cân nhắc lại những gì đã thỏa thuận.”

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về hoạt động của quân đội Mỹ.

Thế nhưng hãng thông tấn Nam Hàn nói trong khuôn khổ cuộc tập trận chung có hoạt động huấn luyện với một chiếc B-52 ở vùng duyên hải phía tây nam.

Tập trận lớn giữa Nam Hàn và Mỹ thường được tổ chức vào dịp này hàng năm và chuẩn bị bắt đầu cuối tháng Hai. Bình Nhưỡng tỏ ra tức giận vì hoạt động này.

Năm ngoái, cuộc tập trận đã gây căng thẳng kéo dài, Bắc Hàn dọa tấn công phủ đầu bằng hạt nhân và cắt đường dây nóng quốc phòng với miền Nam.

Một người phát ngôn cho Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm thứ Năm cho hay rằng cuộc tập trận sẽ được tiến hành.

“Chúng tôi vẫn tập trận như bình thường, cho dù có việc đoàn tụ các gia đình hay không.”

Ước tính có 72.000 người Nam Hàn, một nửa số đó trên 80 tuổi, hiện đang chờ được gặp thân nhân từ miền Bắc.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: