LẠNG SƠN  – Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt hai người đàn ông Trung Quốc, nghi can một vụ chặt đầu, moi tim đứa trẻ 9 tuổi tại xã Ðề Thám, huyện Tràng Ðịnh, tỉnh Lạng Sơn. Vụ án mạng xảy ra vào trưa ngày 26 tháng 2, 2014.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Vũ Hồng Quang, phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn nói, đang xem xét việc khởi tố hai nghi can trên về hành vi giết người. Hai ông này tên Quách Ðại Phát, 29 tuổi, cư dân tỉnh Quế Châu và Liễu Diệp Quần, 27 tuổi, cư dân tỉnh Cát Lâm, đều thuộc Trung Quốc.

Hai nghi can người Trung Quốc chặt đầu bé 9 tuổi, moi tim vì không đòi được nợ. (Hình: Một Thế giới)

Cuộc điều tra ban đầu của công an Lạng Sơn nói, đã nhận được tin báo có án mạng xảy ra trưa ngày 26 tháng 2, 2014 tại thôn Nà Ao. Người ta tìm thấy thi thể bé trai 9 tuổi với vết cắt ở cổ ngay tại nhà. Thi thể em còn có dấu vết cho thấy kẻ gây án định banh ngực để moi lấy tim, nhưng không thành.

Người dân địa phương nói, có hai nghi can người ngoại quốc xuất hiện trong vùng vào lúc án mạng xảy ra. Căn cứ vào nguồn tin này, công an tỉnh Lạng Sơn mở cuộc truy lùng, cuối cùng bắt được hai ông Phát và Quần vào chiều ngày 27 tháng 2, 2014.

Cả hai khai đi lạc sang Việt Nam, bước vào nhà em bé xin cơm ăn nhưng bị từ chối. Vì lẽ này, cả hai ra tay giết em. Tuy nhiên, cuộc điều tra tìm thấy nhiều chứng cứ nói rằng, hai ông Phát và Quần đã nhiều lần sang Việt Nam đòi nợ, mà con nợ là cha ruột của em bé nạn nhân. Cuối cùng, có lẽ vì con nợ cố tình lánh mặt, hai người Trung Quốc bắt cóc em, giết chết để trả thù.

Hai nghi can người Trung Quốc đang bị giam tại trụ sở xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục cuộc điều tra.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: