Tính từ đầu năm tới nay, có 759 thuyền nhân Việt Nam tới Australia xin tị nạn.

Một nhóm 15 người Việt định đến Australia tỵ nạn bị gửi trả về Việt Nam vì không đủ tiêu chuẩn.

Một phát ngôn viên Bộ Di trú và Quốc tịch của Australia nói rằng đây là nhóm người Việt đầu tiên phải rời đảo Manus của Australia, nơi đang có nhiều người tỵ nạn được đưa vào để thanh lọc.

Phát ngôn viên này nói rằng Australia sẽ tiếp tục cho hồi hương những người mà Australia không có nghĩa vụ phải bảo vệ để họ trở về quốc gia gốc.

Cách nay mấy hôm, Australia đã loan báo những người định đến Australia tỵ nạn sẽ được đưa định cư tại đảo quốc Papua New Guinea, nếu hội đủ tiêu chuẩn.

Theo VOA Tieng Viet

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: